Ô tô Toyota Vios 'hiên ngang' chạy ngược chiều trên cao tốc

03/04/2023 09:24 GMT+7

Bất chấp luật giao thông và nguy hiểm rình rập, tài xế vẫn liều lĩnh lái chiếc ô tô Toyota Vios chạy ngược chiều trên đường dẫn vào cao tốc, suýt gây tai nạn với xe khác.

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người một phen "hú vía". Theo đó, một tài xế liều lĩnh lái ô tô cố tình chạy ngược chiều trên đường dẫn vào cao tốc, suýt gây tai nạn với các xe khác đi đúng luật.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 13 giờ ngày 1.4.2023 trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa bàn phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Ô tô Toyota Vios hiên ngang chạy ngược chiều "như tự sát" trên cao tốc

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường Hùng Vương (DT293). Khi vừa rẽ vào đường dẫn lên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tài xế giật mình phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu xám hiệu Toyota Vios, mang biển kiểm soát 11A-045.15 đang cố tình chạy ngược chiều.

Đáng nói, dù chạy sai luật nhưng tài xế xe Vios nói trên lại hiện ngang lái xe phóng nhanh, thậm chí chạy trên làn đường bên trái sát dải phân cách. May mắn, tài xế ô tô gắn camera hành trình trong tình huống này đã lái xe tập trung và sớm phát hiện và đánh lái tránh được vụ va chạm cực kỳ nguy hiểm.

Ô tô Toyota Vios hiên ngang chạy ngược chiều ‘như tự sát’ trên cao tốc - Ảnh 2.

Tình huống tài xế ngang nhiên lái xe Toyota Vios đi ngược chiều, suýt gây tai nạn trên đường dẫn lên cao tốc

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra bất bình và phẫn nộ với hành vi lái xe liều lĩnh, bất chấp luật giao thông và xem thường mạng sống người khác của tài xế xe Toyota Vios.

Facebook Thông Bình bức xúc: "Nó lái xe đi tự sát chứ tham gia giao thông gì. Đi kiểu này có ngày gây họa cho nhiều người khác chứ chẳng chơi". Tài khoản Nguyễn Duy Khánh ngao ngán: "Đoạn cầu Xương Giang là cố tình đi ngược chiều để rẽ vào TP.Bắc Giang. Sao phải khổ thế nhỉ?".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm này.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.