Oanh 'Hà' bị bắt cùng đường dây mua bán 1,6 tấn ma túy

Ngọc Lê
Ngọc Lê
23/11/2022 07:00 GMT+7

Trốn sang nước ngoài, Vũ Hoàng Oanh (còn gọi Oanh “Hà”, 65 tuổi, ở Hải Phòng , chị gái Dung 'Hà' - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, cộm cán hình thành đường dây mua bán 1,6 tấn ma túy từ khu vực Tam giác vàng đưa về TP.HCM, Hải Phòng tiêu thụ.

Tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Trước tính chất phức tạp của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh các nghi phạm người Việt sinh sống tại nước ngoài hoạt động phạm tội về ma túy.

Oanh “Hà” bị bắt

THANH TUYỀN

C04 xác định đây là tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, ngày 5.9, C04 xác lập chuyên án số 822T để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh, triệt phá. Ban chuyên án xác định vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây chính là Oanh “Hà”, đối tượng có 7 tiền án, tiền sự.

Tháng 5.2018, C04 phá chuyên án 128Y do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, thu giữ 74 kg ma túy, bắt 8 nghi phạm trong đường dây. Nhưng sau đó Oanh bỏ trốn sang nước ngoài. C04 ra quyết định truy nã đặc biệt Oanh về tội mua bán trái phép chất ma túy, có lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Số ma túy công an thu giữ trong đường dây của Oanh

THANH TUYỀN

Sau khi sang nước ngoài, Vũ Hoàng Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, cộm cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP.HCM và Hải Phòng tiêu thụ.

Giấu ma túy trong các lốc máy ô tô

Cụ thể, thủ đoạn của đường dây này là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê Võ Văn Hậu (35 tuổi) ở Long An vận chuyển từ nước ngoài về TP.HCM tập kết ở kho hàng của Nguyễn Anh Bảo Quốc (50 tuổi) ở Q.Bình Tân và kho hàng của Nguyễn Duy Khánh ở H.Hóc Môn. Tại kho hàng này, Quốc thuê Nguyễn Thành Thắng (32 tuổi) và Đỗ Thế Phong (53 tuổi) tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển về chi nhánh Công ty vận tải Bắc Việt ở Q.12, sau đó vận chuyển ra trụ sở chính của công ty ở Hà Nội giao cho Phạm Thế Anh (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Sky House) để vận chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ.

C04 cho biết, ngày 13.9, các nghi phạm chuyển 4 lốc máy về kho của Nguyễn Anh Bảo Quốc. Nhận định thời cơ phá án đã đến, C04 huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ chia làm nhiều tổ công tác tiến hành phá án.

Ngày 13.9, C04 phối hợp lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thành Thắng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20 kg ma túy tổng hợp.

Thắng khai nhận, đi giao ma túy theo sự chỉ đạo của Quốc, nơi nhận sẽ được Thắng thông báo trước, ám hiệu để giao ma túy là tờ tiền chụp ảnh vào ĐTDĐ sau đó đối chiếu trùng khớp số sê ri. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thắng, công an thu giữ 26 bánh heroin, khối lượng 9 kg.

Mở rộng vụ án tại TP.HCM, cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Anh Bảo Quốc, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Út Hậu, Nguyễn Thị Năm, Đỗ Thế Phong và Nguyễn Ngọc Duy. Tang vật thu giữ hơn 53 kg ma túy các loại. Tại Hà Nội, ban chuyên án bắt giữ Phạm Thế Anh và thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định, 2 nghi phạm Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (25 tuổi, ở Hưng Yên) đã 23 lần nhận 91 lốc máy ô tô có cất giấu tổng cộng 1,5 tấn ma túy vận chuyển qua biên giới từ nước ngoài về TP.HCM. Chúng thuê kho bãi cất giấu, sau đó thuê Phạm Thế Anh vận chuyển về Hà Nội rồi đưa đi Hải Phòng tiêu thụ.

Thông qua biện pháp nghiệp vụ xác định, sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ, Nam và Thủy đã bỏ trốn vào phía nam, sau đó xuất cảnh qua đường tiểu ngạch sang nước ngoài lẩn trốn. Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 23.9, C04 phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ 4 nghi phạm là Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Sơn (là đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh) và Oanh “Hà”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng C04) cho biết tính đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 bị can trong đường dây này. Tổng số tang vật thu giữ là 131 kg ma túy các loại. Kết quả bước đầu làm rõ nhóm này đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.

Không để VN thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế

Hôm qua (22.11), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết các chuyên án về ma túy điển hình và đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy ngày càng cam go và quyết liệt. Lực lượng công an nhân dân, nòng cốt là C04 đã phát huy vai trò, đạt được những kết quả nổi bật, tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 36- CT/TW về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; với tinh thần không để VN là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế; phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.

Đồng thời, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt phá nhiều tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; giải quyết và chuyển hóa nhiều “điểm nóng” về ma túy. Nhờ đó, từng bước ngăn chặn nguồn cung ma túy, hạn chế hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần kéo giảm tội phạm hình sự.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, địa bàn phức tạp về ma túy. Nghiên cứu mô hình bố trí lực lượng gồm công an, biên phòng, cảnh sát biển, hải quan… nhằm kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy. ..

Mai Hà

Theo Bộ Công an, 10 tháng năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phá hơn 19.000 vụ án, bắt gần 30.000 nghi phạm, thu giữ 677 kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 185 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan…

Lực lượng chức năng truy bắt hơn 100 nghi phạm bị truy nã về ma túy, trong đó có nghi phạm chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế như Oanh “Hà”.

Oanh “Hà” là cái tên khét tiếng trong giới giang hồ tội phạm, từng bị bắt nhiều lần trong các chuyên án ma túy lớn. Oanh “Hà” từng bị bắt trong chuyên án ma túy năm 2002. Do có nhiều đóng góp giúp cảnh sát phá án, Oanh được hưởng hình phạt nhẹ, mãn hạn tù chỉ sau 7 năm. Sau khi ra tù Oanh tiếp tục điều hành đường dây mua bán ma túy với quy mô lớn hơn.

Đến năm 2010, khi tổ chức sòng bạc ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Oanh “Hà” và hàng chục người có nhiều hung khí bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt giữ. Sau khi ra tù, Oanh tiếp tục bị bắt khi tham gia sòng bạc tại Lâm Đồng. Tiếp đó, Oanh chuyển qua cửa khẩu bên Campuchia gần biên giới VN tiếp tục tổ chức đánh bạc và mua bán ma túy.

Khi nắm rõ hoạt động của băng nhóm Oanh “Hà” ở TP.HCM và các đầu nậu tại Campuchia, Bộ Công an phối hợp cảnh sát Campuchia ập vào sòng bạc này bắt giữ nhiều người. Nhưng Oanh được đàn em cản đường, đi ra cửa sau bỏ trốn bằng xe máy. Đến nay thì Oanh bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.