Olympic Việt Nam: Tìm suất 'thăng hạng' từ sân chơi ASIAD

16/09/2023 16:11 GMT+7

Màn trình diễn tốt ở ASIAD 19 có thể là tấm giấy thông hành để các cầu thủ Olympic Việt Nam có cơ hội góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

Cơ hội trong khó khăn

Sáng 16.9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã lên đường sang Hàng Châu (Trung Quốc) dự ASIAD 19. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nằm ở bảng B cùng với các đội Olympic Ả Rập Xê Út, Olympic Iran và Olympic Mông Cổ.

So với ASIAD 18, lần này, Olympic Việt Nam nằm ở bảng đấu khó khăn hơn, không có lứa cầu thủ được đánh giá cao bằng về kinh nghiệm và tiềm năng.

Đội Olympic Việt Nam năm 2018 sở hữu nòng cốt lứa U.23 Việt Nam vào chung kết U.23 châu Á cộng với 3 tuyển thủ quốc gia (Hùng Dũng, Văn Quyết, Anh Đức), lại có quá trình chuẩn bị tốt khi tham dự giải giao hữu quốc tế trên sân nhà, gặp nhiều đối thủ mạnh như Olympic Palestine, Olympic Oman hay Olympic Uzbekistan.

Đội tuyển Olympic Việt Nam đến Trung Quốc, rạng rỡ bắt đầu hành trình ASIAD

Olympic Việt Nam: Tìm suất 'thăng hạng' từ sân chơi ASIAD - Ảnh 1.

Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 19

VƯƠNG ANH

Với phần lớn lực lượng đã "nhẵn mặt" ở các sân chơi trẻ cũng như V-League, Olympic Việt Nam đã toàn thắng và sạch lưới 5 trận đấu để lọt vào bán kết. Tính trong 90 phút ở ASIAD 18, Olympic Việt Nam chỉ thua Olympic Hàn Quốc của Son Heung-min.

ASIAD 18 cũng là bước đệm để hàng loạt cầu thủ trẻ Olympic Việt Nam sau đó lên chơi ở đội tuyển quốc gia, sau đó lại gặt hái quả ngọt với chức vô địch AFF Cup 2018.

Tại ASIAD 19, Olympic Việt Nam gặp nhiều khó khăn. HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định đã có rất nhiều biến động trong 5 năm qua, nên thành tích ở ASIAD 18 mà lứa trẻ của HLV Park Hang-seo làm được không thể lấy làm tham chiếu để so sánh với hiện tại.

Trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn là dàn sao trẻ, phần lớn ở độ tuổi U.20 (trong bối cảnh các đội dự ASIAD 19 được dùng cầu thủ U.24), hai cầu thủ quá tuổi gồm Nhâm Mạnh Dũng và Đỗ Sỹ Huy cũng không quá nổi trội.

"Trong đội hình Olympic Việt Nam có nhiều cầu thủ mới 18, 19 tuổi tuổi. Nếu đưa ra mục tiêu như thế, họ sẽ gặp áp lực rất lớn. Khi chúng ta 18 tuổi, mà phải gặp đối thủ 24 tuổi, đó đã là rào cản tâm lý. Ta không nên đặt thêm áp lực cho cầu thủ của mình. Tôi hy vọng các cầu thủ cũng hiểu. Dù tôi không đưa ra mục tiêu cụ thể cho đội bóng nhưng cầu thủ cũng hiểu tôi đang muốn cái gì", HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Olympic Việt Nam: Tìm suất 'thăng hạng' từ sân chơi ASIAD - Ảnh 2.

Olympic Việt Nam lên đường với nhiều kỳ vọng

VFF

Tuy nhiên, Olympic Việt Nam có thể biến khó khăn thành cơ hội để thử thách chính mình. Dù khác nhau về chất lượng đội tuyển hay năng lực đối thủ, nhưng đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đang ở bối cảnh tương tự Olympic Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt 5 năm trước.

Đó là cả hai đội đều xuất hiện trong giai đoạn bóng đá Việt Nam chuyển giao mạnh mẽ cả về triết lý lẫn con người. Bộ khung đội tuyển có dấu hiệu cũ kỹ cùng lối chơi đã rơi vào "đường mòn", đòi hỏi cần có sự chuyển giao và trẻ hóa lực lượng.

5 năm trước, lứa Olympic Việt Nam đã chơi tốt ở ASIAD 18 để giành tấm vé "thăng hạng" đồng loạt, trở thành trụ cột đội tuyển Việt Nam. Nếu chơi tốt tại ASIAD 19, Olympic Việt Nam của ông Hoàng Anh Tuấn có thể chờ đợi ở điều tương tự.

Thời cơ chứng tỏ

Ở đội tuyển Việt Nam, HLV Philippe Troussier đang mở toang cánh cửa cho cầu thủ trẻ. Ở đợt tập trung tháng 6, ông thầy người Pháp đã trao cơ hội ra mắt cho Văn Tùng, Thái Sơn, Văn Toản, Tuấn Tài.

Đến tháng 9, dù phần lớn cầu thủ U.23 không góp mặt do dự vòng loại châu Á, nhưng ông Troussier vẫn kịp trao cơ hội cho trung vệ trẻ Tuấn Dương cũng đôn lên từ đội U.23.

Olympic Việt Nam: Tìm suất 'thăng hạng' từ sân chơi ASIAD - Ảnh 3.

Các cầu thủ cần tận dụng cơ hội ở ASIAD 19 để khẳng định năng lực chuyên môn

VƯƠNG ANH

Tháng 10 tới, khi đội tuyển Việt Nam hướng tới 3 trận giao hữu lần lượt gặp Trung Quốc (10.10), Uzbekistan (13.10) và Hàn Quốc (17.10), HLV Troussier khẳng định sẽ có thêm nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội ra mắt.

Màn thể hiện ở ASIAD 19, do đó, đóng vai trò "bản lề" để nhiều ngôi sao trẻ chứng tỏ năng lực với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

Trong thành phần Olympic Việt Nam, có rất nhiều cầu thủ đang ở giai đoạn lưng chừng, tức là đã chứng tỏ năng lực ở U.23 (hay phần nào đó là CLB), nhưng chưa đủ nhiều cho đội tuyển quốc gia.

Có thể kể đến Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn,... chưa kể Võ Minh Trọng, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Đức Phú cũng cần thể hiện nhiều hơn.

Khi sân chơi V-League vẫn chưa thực sự mở lòng với cầu thủ trẻ, những giải đấu như ASIAD 19 có thể là đường băng để thế hệ mới của bóng đá Việt Nam cất cánh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.