Ông Biden gặp tổng thống Pháp, thừa nhận xử lý 'vụng về' với thỏa thuận an ninh Mỹ-Úc-Anh

31/10/2021 07:01 GMT+7

Ngày 29.10, Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp lại Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại thượng đỉnh G20 ở Rome (Ý).

Đây là dịp để ông Biden xoa dịu quan hệ với Pháp sau khi liên minh an ninh Mỹ - Úc – Anh (AUKUS), mà hệ quả là Úc hủy bỏ hợp đồng phát triển tàu ngầm kí với Pháp hồi năm 2016, đã khiến quan hệ song phương Mỹ - Pháp rạn nứt.

“Điều đã xảy ra, dùng một từ để mô tả, thì điều chúng tôi đã làm thật vụng về. Nó không được thực hiện khéo léo lắm. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Pháp là một đối tác cực kỳ, cực kỳ giá trị”, ông Biden nói.

Tức giận về thỏa thuận tàu ngầm, Pháp triệu hồi đại sứ tại Mỹ, Úc

Ông Biden cho biết khi đó ông nghĩ rằng Pháp đã được Úc thông báo về việc không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. Ông cũng nói rằng Mỹ không có bất cứ đồng minh nào lâu năm hơn và gắn bó hơn Pháp.

Về phần Pháp, ông Macron cho biết Mỹ và Pháp đã tăng cường hợp tác sau thỏa thuận và khẳng định muốn tiến về tương lai:

“Chúng ta nên nhìn về tương lai. Những gì chúng tôi đã làm vài tuần qua và những gì chúng tôi thảo luận hôm nay sẽ làm rõ đâu là chủ quyền và quốc phòng của châu Âu như một phần của an ninh toàn cầu”.

Sau vụ việc khiến quan hệ chung xuống dốc vào tháng 9, ông Biden và ông Macron đã trao đổi với nhau về các vấn đề như hợp tác an ninh ở châu Phi, châu Âu và châu Á – Thái Bình Dương.

Tổng thống Pháp Macron công kích Mỹ, kêu gọi châu Âu "ngừng ngây thơ"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.