Ông Biden ký dự luật 1.200 tỉ USD

17/11/2021 07:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua ký đạo luật chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỉ USD tại một sự kiện có sự tham gia hiếm thấy của đại diện lưỡng đảng ở Nhà Trắng , theo AFP.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt bút ký đạo luật chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỉ USD

reuters

Ông Biden nhấn mạnh đạo luật là bằng chứng cho thấy đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có thể làm việc cùng nhau để tạo ra kết quả.

Luật mới được thiết kế nhằm tạo ra việc làm khắp nước Mỹ bằng cách phân bổ hàng tỉ USD cho các chính quyền cấp bang và địa phương để nâng cấp nhiều cây cầu, con đường, thay đổi đường ống dẫn nước, xây dựng mạng lưới sạc điện cho xe điện và mở rộng việc truy cập internet băng thông rộng.

Đây được xem là sự đầu tư có ý nghĩa nhất của chính phủ Mỹ về cơ sở hạ tầng kể từ khi tạo ra mạng lưới đường cao tốc quốc gia vào thập niên 1950.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.