Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Biden nói gì về Đài Loan trong cuộc họp trực tuyến?

Văn Khoa
Văn Khoa
16/11/2021 16:01 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra cảnh báo qua lại về tương lai của Đài Loan trong cuộc đối thoại trực tuyến vào sáng 16.11 (theo giờ Việt Nam).

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc đối thoại trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 16.11

AFP

Một quan chức Mỹ cho giới phóng viên hay cuộc đối thoại trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình kéo dài tới 3 tiếng rưỡi đồng hồ, lâu hơn dự kiến, và cuộc đối thoại “mang tính tôn trọng và thẳng thắn”, theo AFP. Vị quan chức cho biết thêm có cuộc thảo luận mở rộng về Đài Loan trong cuộc gặp trực tuyến giữa hai ông Tập và Biden.

Tổng thống Biden nói Mỹ không khuyến khích Đài Loan độc lập

Sau cuộc đối thoại nói trên, Tân Hoa xã đưa tin ông Tập cảnh báo với ông Biden rằng việc khuyến khích Đài Loan độc lập là “đùa với lửa”. “Một số người ở Mỹ định dùng Đài Loan để kiểm soát Trung Quốc. Khuynh hướng này rất nguy hiểm ... và những kẻ đùa với lửa sẽ bị bỏng”, Tân Hoa xã trích lời ông Tập.

Cũng sau cuộc đối thoại nói trên, Nhà Trắng ra thông báo, cho hay: “Về Đài Loan, Tổng thống Biden nhấn nhấn mạnh Mỹ… cực lực phản đối những ý đồ đơn phương thay đổi hiện trạng hay làm suy yếu hòa bình và ổn định ở phía bên kia eo biển Đài Loan”. Thông báo từ Nhà Trắng cũng lặp lại chính sách lâu nay của Mỹ là không công nhận Đài Loan độc lập nhưng ủng hộ vùng lãnh thổ này phòng thủ.

Chủ tịch Tập và Tổng thống Biden có cảnh báo như trên trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc với Mỹ về vấn đề Đài Loan đang leo thang. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc thường cho máy bay quân sự bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Đối thoại trực tuyến, Tổng thống Biden, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác

Hôm 10.11, tại một diễn đàn do tờ The New York Times tổ chức, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã được về khả năng Mỹ can thiệp bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công. Ông Blinken trả lời rằng Mỹ đã cam kết đảm bảo Đài Loan có phương tiện để tự vệ theo tinh thần Đạo luật Quan hệ Đài Loan. Ông Blinken cũng nói rằng Mỹ và các đồng minh sẽ hành động nếu Trung Quốc dùng vũ lực thay đổi hiện trạng về Đài Loan, nhưng không nói rõ hành động như thế nào, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.