Ông Biden 'phóng đại' khi nói đã biết ông Putin hơn 40 năm?

07/06/2024 08:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gây ra nhiều ngạc nhiên khi nói rằng đã biết Tổng thống Nga Vladimir Putin được hơn 40 năm, thời mà ông Putin còn là điệp viên tình báo của Liên Xô.

Trả lời phỏng vấn nhà báo David Muir của ABC News khi dự kỷ niệm 80 năm ngày đổ bộ của quân Đồng minh tại Pháp, Tổng thống Biden tuyên bố rằng ông đã biết Tổng thống Putin "hơn 40 năm", mặc dù Tổng thống Nga trong suốt thập niên 1980 còn là sĩ quan tình báo mật của Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB) .

Ông Biden 'phóng đại' khi nói đã biết ông Putin hơn 40 năm?- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong sự kiện kỷ niệm tại Normandy (Pháp) ngày 6.6

REUTERS

"Tôi đã biết ông ta hơn 40 năm. Ông ta đã làm tôi lo ngại suốt 40 năm. Ông ấy không phải là một người tử tế", ông Biden (82 tuổi) nói.

Theo đài RT, ông Putin là điệp viên ngầm của KGB tại Leningrad (tên gọi cũ của Saint Petersburg) vào đầu những năm 1980. Năm 1982, khi 30 tuổi, ông Putin làm việc ở Đông Đức.

Tổng thống Biden vạch giới hạn với Ukraine về sử dụng vũ khí Mỹ tấn công Nga

Ông Putin sau đó làm trợ lý cho thị trưởng Saint Petersburg Anatoly Sobchak và làm phó thị trưởng từ năm 1991-1996. Sau đó, ông làm việc tại Điện Kremlin và trở thành lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang, lực lượng kế tục KGB sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Ông chỉ được công chúng quốc tế biết đến cho đến năm 1999, sau khi bất ngờ được Tổng thống Boris Yeltsin bổ nhiệm làm quyền thủ tướng.

Ông Biden là thượng nghị sĩ Mỹ từ năm 1973 cho đến khi ông nhậm chức phó tổng thống vào năm 2009. Vào tháng 3.2011, ông Biden được cho là lần đầu tiên gặp ông Putin, khi đó là thủ tướng Nga.

Tuyên bố của ông Biden đã gây ra nhiều ngạc nhiên. Tờ New York Post nói rằng chuyện nhà lãnh đạo Mỹ biết ông Putin hơn 40 năm là điều khó xảy ra trong khi CNN cho rằng chủ nhân Nhà Trắng "có vẻ đã phóng đại" câu chuyện.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Biden tuyên bố không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công Moscow hay Điện Kremlin mà chỉ nhằm vào mục tiêu gần biên giới, nơi các vũ khí Nga đang được phóng vào Ukraine.

Ông Biden không dự hội nghị hòa bình Ukraine dù ông Zelensky gây áp lực

"Chúng (vũ khí) được phép sử dụng tại vùng gần biên giới. Chúng tôi không cho phép tấn công 200 dặm vào Nga, chúng tôi không cho phép tấn công Moscow, Điện Kremlin", ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Putin hôm 5.6 cảnh báo rằng việc Mỹ cung cấp vũ khí và cho phép Ukraine sử dụng là hành động can dự trực tiếp vào xung đột chống Nga. Ông nhấn mạnh Moscow có quyền hành động theo cách tương tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.