Tổng thống Putin phát biểu gì trước khi ra quyết định lớn về Ukraine?

22/02/2022 13:38 GMT+7

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng phương Tây khó có thể chấp nhận giải pháp nào ngoài quân sự cho khủng hoảng tại miền đông Ukraine và tuyên bố việc Ukraine gia nhập NATO là mối đe dọa an ninh trực tiếp của Nga.

Ngày 21.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia. Tại buổi họp được phát trực tiếp trên truyền hình, nhà lãnh đạo lần lượt mời các quan chức lên đưa ra quan điểm cá nhân, không chuẩn bị trước về việc công nhận hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine là cộng hòa độc lập.

Tổng thống Vladimir Putin trong lúc phát biểu về quyết định công nhận độc lập cho hai vùng ở Ukraine

Reuters

Sau khi các quan chức lần lượt bày tỏ quan điểm ủng hộ, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đưa ra quyết định trong ngày.

Sau đó, Tổng thống Putin có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình để nói về nhiều vấn đề xoay quanh Ukraine, quan hệ Nga-phương Tây và sau đó ký sắc lệnh công nhận độc lập cho Donetsk và Luhansk.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin nói rằng đông Ukraine từng là vùng đất của Nga thời trước và nước Ukraine hiện đại do Đảng Cộng sản Liên Xô tạo ra sau Cách mạng Tháng mười 1917.

Về tình hình Donbass, ông Putin cáo buộc lực lượng Ukraine nã pháo vào vùng dân cư khiến dân thường thiệt mạng, điều mà Kiev nhiều lần bác bỏ. Ông Putin kêu gọi chính quyền Kiev ngừng ngay lập tức những hành động thù địch, nếu không, toàn bộ trách nhiệm cho khả năng tiếp diễn cuộc đổ máu sẽ hoàn toàn nằm ở chính quyền Ukraine.

Tổng thống Putin cùng các quan chức cấp cao của Nga trong cuộc họp bất thường ngày 21.2

Reuters

“Những ai chọn con đường bạo lực, đổ máu, vô luật pháp đều đã và sẽ không công nhận bất kỳ giải pháp nào khác cho vấn đề Donbass, ngoại trừ giải pháp quân sự. Do đó, tôi thấy cần thiết để thực hiện quyết định bị trì hoãn từ lâu là ngay lập tức công nhận độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk”, Tổng thống Putin phát biểu.

Tổng thống Putin tin rằng phương Tây sẽ áp đặt lệnh cấm vận lên Nga bất kể Nga đưa ra hành động gì liên quan đến Ukraine. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Nga có toàn quyền thực hiện các biện pháp đáp trả.

“Họ lại đang đe dọa chúng ta với các lệnh cấm vận mà tôi cho là họ đằng nào cũng sẽ công bố, trong khi chủ quyền của Nga được củng cố và sức mạnh của các lực lượng vũ trang tăng lên. Và cái cớ cho một cuộc tấn công bằng lệnh cấm vận khác sẽ luôn được tìm thấy hoặc dựng lên, bất kể tình hình hình tại Ukraine. Chỉ có một mục đích là kìm hãm sự phát triển của Nga”, Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo cho biết những đề xuất đối thoại bình đẳng của Nga về các vấn đề nền tảng vẫn không được Mỹ và NATO phản hồi, trong khi mức độ đe dọa đối với Nga gia tăng đáng kể.

Tổng thống Putin cho rằng Ukraine sẽ trở thành nơi để NATO tấn công Nga nếu Kiev gia nhập liên minh quân sự. “Nếu tổ tiên nghe được việc này, chắc là họ sẽ không thể tin được”, chủ nhân Điện Kremlin tuyên bố. Nhà lãnh đạo khẳng định rằng nếu Ukraine gia nhập NATO, đó sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.