Ông Biden thất vọng về Israel, ngầm thừa nhận khó ngăn chặn xung đột khu vực

Ông Biden thất vọng về Israel, ngầm thừa nhận khó ngăn chặn xung đột khu vực

Hồ Hiền
Hồ Hiền
05/10/2024 14:00 GMT+7

Nhà Trắng được cho là chấp nhận rằng họ có thể không thể ngăn chặn một 'cuộc chiến tranh khu vực' ở Trung Đông

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2.10 cho biết ông sẽ không ủng hộ Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran để trả đũa, và kêu gọi Israel hành động ở mức độ tương xứng.

Phát biểu được được đưa ra một ngày sau khi Iran bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công này.

Một số nhà phân tích cho rằng phản ứng của Israel có thể sẽ gay gắt hơn so với khi Iran phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel hồi tháng 4. Nước này được cho là đang cân nhắc tấn công các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ của Tehran.

Tờ Politico trích dẫn lời hai quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden nhận ra rằng dù không đồng tình nhưng ông đang không thể tác động đến hành vi quân sự của Israel.

Ông Biden thất vọng về Israel, ngầm thừa nhận khó ngăn chặn xung đột khu vực- Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào các ngôi làng ở phía nam Li Băng, ảnh chụp ngày 3.10.2024

Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ và các trợ lý của ông đã "nhiều lần thất vọng" về cuộc chiến của Israel ở Gaza, đặc biệt là về thương vong dân thường Palestine rất lớn tại đây.

Với vị thế một tổng thống chờ hết nhiệm kỳ, ông Biden đã cố gắng thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông nhưng chưa mấy thành công.

Và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày càng phớt lờ lời khuyên từ phía Mỹ. "Chúng tôi làm đúng luật mà mình đã đặt ra. Ai tấn công chúng tôi, chúng tôi tấn công lại kẻ đó", tổng thống Netanyahu nói.

Tờ báo trích dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết các cuộc điện thoại giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu "ngày càng chuyển thành những cuộc tranh luận to tiếng".

Ông Biden thất vọng về Israel, ngầm thừa nhận khó ngăn chặn xung đột khu vực- Ảnh 2.

Tổng thống Joe Biden nhận ra ông đang không thể tác động đến hành vi quân sự của Israel

Ảnh: CNN

Việc ông Biden hiện phải chấp nhận chỉ có thể hạn chế phản ứng của Israel thay vì ngăn cản cho thấy ảnh hưởng suy yếu của Mỹ tại Trung Đông, và qua đó cho thấy chính quyền Mỹ có thể sẽ không thế ngăn chặn cuộc xung đột lan rộng ra trong khu vực.

Cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran diễn ra sau khi Israel, bằng một chiến dịch tình báo táo bạo, đã gây tổn thất nặng nề cho nhóm Hezbollah. Israel hôm 1.10 cũng đã đưa quân vượt biên giới để tấn công Hezbollah ở miền Nam Li Băng.

Theo Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), hoạt động này kết hợp với các cuộc không kích dữ dội, nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và súng cối xuyên biên giới của Hezbollah.

Trong ngày 2.10, Iran đã bắn gần 200 tên lửa vào Israel, khẳng định rằng họ đang đáp trả "cuộc diệt chủng" ở Gaza và Li Băng, cũng như các vụ ám sát các nhân vật cấp cao của "phong trào kháng chiến Palestine", bao gồm cả thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh và thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Cũng như hồi tháng 4, ông Biden đã chỉ đạo Lầu Năm Góc hỗ trợ Israel bắn hạ nhiều tên lửa của Iran.

Vào thời điểm đó, ông Biden đã khuyên lãnh đạo Israel nên "nhận chiến thắng" và không leo thang căng thẳng. Israel vẫn trả đũa Iran, tấn công vào một mục tiêu quân sự quan trọng tầm chiến lược, nhưng cũng đã tránh leo thang xung đột.

Tuy nhiên, sau những thành công quân sự gần đây của Israel trước các lực lượng ủy nhiệm của Iran như Hezbollah, giới quan sát cho rằng Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ Iran. Một số nhân vật theo đường lối cứng rắn, bao gồm cựu Thủ tướng Naftali Bennett, đã thúc giục chính phủ nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.