Ông Biden tuyên bố sẽ chấm dứt 'thời kỳ đen tối ở Mỹ'

21/08/2020 11:18 GMT+7

Ông Joe Biden tuyên bố sẽ "chấm dứt thời kỳ đen tối của chính phủ Tổng thống Donald Trump" sau khi chấp thuận việc đảng Dân chủ đề cử ông là ứng viên chính thức cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Trước đó tại đại hội toàn quốc được tiến hành đa phần bằng hình thức trực tuyến (17 - 20.8), đảng Dân chủ bầu cựu phó tổng thống Mỹ Biden (78 tuổi) làm ứng viên chính thức chạy đua vào Nhà Trắng, theo AFP.
Phát biểu tại đại hội ngày 20.8 (giờ Mỹ), ông Biden tuyên bố: “Tôi thật vinh dự và xin khiêm tốn chấp nhận đề cử làm ứng viên tổng thống".
"Tổng thống đương nhiệm đã nhận chìm nước Mỹ trong bóng tối quá lâu, với đầy rẫy sự giận giữ, sợ hãi và chia rẽ. Chúng ta sẽ không mắc sai lầm, đoàn kết để cùng nhau vượt qua thời kỳ đen tối ở Mỹ”, ông Biden nói.

Ứng cử viên Joe Biden phác thảo hình ảnh nước Mỹ thời "hậu Tổng thống Trump"

Cựu phó tổng thống đồng thời chỉ trích cách chính phủ Tổng thống Donald Trump ứng phó đại dịch Covid-19, vốn đến nay làm chết hơn 174.200 người với hơn 5,5 triệu ca nhiễm ở Mỹ.
"Tổng thống đương nhiệm đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản nhất của mình đối với đất nước: ông Trump đã không bảo vệ được chúng ta. Điều này là không thể tha thứ", ông Biden nói.
Cựu phó tổng thống Biden tuyên bố sẽ thực hiện chiến lược quốc gia mà ông đã lên kế hoạch từ tháng 3 nhằm ứng phó đại dịch Covid-19 ngay từ ngày đầu tiên nếu ông đắc cử.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho rằng ông Biden sẽ là "cơn ác mộng tồi tệ nhất" của người dân Mỹ nếu đắc cử.
"Ông Biden dành nửa thế kỷ qua ở Washington D.C để bán rẻ đất nước vĩ đại của chúng ta và để các quốc gia khác cướp việc làm của chúng ta", ông Trump phát biểu trong buổi mít tính vận động tái tranh cử tại thị trấn Old Forge, bang Pennsylvania (Mỹ).
Tổng thống Trump đồng thời cho rằng đảng Dân chủ sẽ có chính sách điên rồ, hủy hoại nước Mỹ nếu ông Biden đắc cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.