Ông Bolsonaro xin visa ở lại Mỹ giữa lúc bị điều tra tại Brazil

31/01/2023 08:23 GMT+7

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xin được cấp thị thực (visa) du lịch để tiếp tục ở lại Mỹ giữa lúc đang bị điều tra tại quê nhà.

AP ngày 31.1 đưa tin cựu Tổng thống Bolsonaro đã nộp đơn xin visa có thời hạn 6 tháng để tiếp tục ở lại Mỹ. Ông Bolsonaro sang Mỹ vào ngày 30.12.2022, hai ngày trước khi đối thủ chính trị Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức tổng thống tại quê nhà.

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ nhưng một tuần sau đó, hàng ngàn người ủng hộ ông Bolsonaro xông vào các tòa nhà chính quyền ở thủ đô Brasilia làm loạn, đòi lật ngược kết quả bầu cử.

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xin visa để ở lại Mỹ thêm 6 tháng

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xin visa để ở lại Mỹ thêm 6 tháng

REUTERS

Ông Bolsonaro đang bị điều tra về khả năng có liên can đến cuộc bạo loạn này và hiện cũng đang là đối tượng trong nhiều cuộc điều tra khác. Kết quả của các cuộc điều tra này có thể gây ảnh hưởng đến khả năng tái tranh cử của ông Bolsonaro trong tương lai.

Ông Bolsonaro được cho là nhập cảnh bằng visa A-1 dành cho nguyên thủ đương nhiệm. Ông Bolsonaro có 30 ngày để ở lại Mỹ tính từ ngày mãn nhiệm hoặc phải thay đổi tình trạng lưu trú. Ngày 31.1 là ngày cuối cùng ông phải rời khỏi Mỹ nếu không xin một visa khác.

Từ khi sang Mỹ, ông sống trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố Orlando, bang Florida. Cựu tổng thống Brazil được nhìn thấy chụp ảnh với người ủng hộ tại đây và đi siêu thị.

Sau vụ bạo loạn tại Brazil, nhóm 46 nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ đã gửi thư cho Tổng thống Joe Biden yêu cầu tước visa của ông Bolsonaro vì cho rằng ông kích động bạo lực.

Dẹp xong bạo loạn, cảnh sát, quân nhân Brazil dỡ lán trại của người ủng hộ cựu tổng thống

Theo tờ The Guardian, Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về tình trạng thị thực của ông Bolsonaro. Con trai của ông là thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro cuối tuần rồi nói rằng không chắc cha mình sẽ quay về nước khi nào. "Có thể là ngày mai, có thể là 6 tháng hoặc ông ấy có thể không bao giờ về. Tôi không biết. Ông ấy đang thư giãn", ông Flavio nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.