Ông chủ hãng dầu mỏ Nga tử vong sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện

02/09/2022 15:17 GMT+7

Ông Ravil Maganov , Chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Lukoil lớn thứ hai của Nga, đã qua đời hôm 1.9 tại Moscow sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện . Ông trở thành doanh nhân Nga mới nhất tử vong đột ngột không rõ nguyên nhân.

Theo hai nguồn thạo tin, Chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Lukoil lớn thứ hai của Nga, ông Ravil Maganov đã qua đời vào ngày 1.9 sau khi rơi từ cửa sổ bệnh viện ở thủ đô Moscow.

Khi nhận được câu hỏi có đang điều tra theo hướng cái chết đáng ngờ hay không, cảnh sát Moscow đã chuyển câu hỏi này cho ủy ban điều tra của bang. Tuy nhiên, ủy ban đã không trả lời yêu cầu bình luận về vụ việc.

Ông Ravil Maganov (phải), Chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Lukoil, chụp ảnh cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2019

Điện kremlin

Trong một tuyên bố, tập đoàn Lukoil cho biết ông Maganov đã “qua đời sau một trận ốm nặng” và hàng nghìn nhân viên sẽ thương tiếc ông.

Lukoil là một trong số rất ít công ty Nga có lập trường phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow vào Ukraine, bày tỏ lo ngại về việc “các sự kiện bi thảm” có thể xảy ra.

Vài tháng qua, một số giám đốc điều hành cấp cao khác trong ngành năng lượng của Nga đã đột ngột qua đời một cách bí ẩn.

Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom lãi khủng bất chấp lệnh trừng phạt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.