Ông Chu Ngọc Anh có được xem xét đặc xá năm 2024?

02/08/2024 11:26 GMT+7

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, cựu Bộ trưởng KH-CN, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh sẽ được 'đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác', nếu đủ điều kiện thì được xem xét đặc xá.

Sáng 2.8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Chu Ngọc Anh có được xem xét đặc xá năm 2024?- Ảnh 1.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

PHÚC BÌNH

Đợt đặc xá năm nay được thực hiện nhân dịp 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.2024) và 70 năm ngày Giải phóng thủ đô (10.10.2024).

Đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, cho biết từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã tiến hành 9 đợt đặc xá cho hơn 92.000 phạm nhân, nhân các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước.

Các đợt đặc xá đã giúp hàng chục ngàn người được hưởng niềm vui khoan hồng, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng làm lại cuộc đời. Thực tế cho thấy, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tỷ lệ tái phạm tội rất thấp.

Vẫn theo ông Hà, kết quả các đợt đặc xá còn bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao.

Điều này tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi đối tượng công dân, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù.

Tội phạm tham nhũng phải thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản mới được đặc xá

Theo quyết định đặc xá năm 2024 do Chủ tịch nước Tô Lâm ký, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn cần đáp ứng 7 điều kiện để được xem xét đặc xá.

Một trong số này là người bị kết án phạt tù về các tội tham nhũng buộc phải thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác.

Ông Chu Ngọc Anh có được xem xét đặc xá năm 2024?- Ảnh 2.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an

PHÚC BÌNH

Tại cuộc họp báo, báo chí đặt câu hỏi liệu có thể ước tính số lượng phạm nhân phạm tội tham nhũng đủ điều kiện được xem xét đặc xá năm nay?

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết hôm nay mới công bố quyết định về đặc xá, sau đó các cơ sở giam giữ sẽ rà soát để xác định phạm nhân nào đủ điều kiện theo quyết định của Chủ tịch nước. Con số chính xác sẽ được công bố vào thời gian tới.

Báo chí cũng hỏi về trường hợp cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh (bị tuyên án 3 năm tù trong vụ án kit test Việt Á) có thuộc diện được xem xét đặc xá năm nay.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nói, ông Chu Ngọc Anh là phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam của Bộ Công an và "sẽ được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác", nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét đặc xá.

Một nội dung khác được báo chí quan tâm, đó là số lượng phạm nhân người nước ngoài được xem xét đặc xá năm nay. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, hiện có 643 phạm nhân người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở Việt Nam. Sau khi công bố quyết định đặc xá và tiến hành rà soát hồ sơ, cơ quan chức năng sẽ có thông báo cụ thể về các phạm nhân đủ điều kiện được xét đặc xá.

Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định từ ngày 1.1.2018, các phạm nhân đủ điều kiện sẽ được xem xét tha tù trước thời hạn có điều kiện. Việc tha tù trước thời hạn mỗi năm được xem xét thực hiện 3 lần.

Chính vì điều này, đặc xá sẽ ít hơn so với trước và chỉ tổ chức vào các sự kiện trọng đại.

Điều 5 luật Đặc xá năm 2018 quy định Chủ tịch nước xem xét, quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước.

Ngoài ra, Chủ tịch nước xem xét, quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước mà không phụ thuộc vào thời điểm quy định nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.