Ông chủ Wagner: Ukraine phản công là ‘không thể tránh khỏi’

Ông chủ Wagner: Ukraine phản công là ‘không thể tránh khỏi’

27/04/2023 20:58 GMT+7

Lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga nói cuộc phản công của Ukraine là “không thể tránh khỏi” và Kyiv đang điều thêm các đơn vị mạnh tới Bakhmut.

Trong một thông điệp phát trên kênh Telegram, ông Yevgeny Prigozhin lặp lại lời chỉ trích cơ quan quốc phòng của Nga. Ông tuyên bố có “sự phản bội” đang diễn ra bên trong nước Nga, và lên án Bộ Quốc phòng vì đã không gửi đạn dược cần thiết cho lực lượng Wagner.

Ông nói: “Hôm nay, các đơn vị đối phương được huấn luyện tốt đang được ném vào Bakhmut... Một cuộc phản công từ phía Ukraine là không thể tránh khỏi”. Ông Prigozhin cho rằng chiến dịch sẽ bắt đầu sau ngày 2.5, khi thời tiết tốt hơn và mặt đất hết lầy lội.

Nhà tài phiệt Nga này cũng cho biết lực lượng của ông đang phải chịu số thương vong cao gấp 5 lần do thiếu hỗ trợ từ Moscow.

Ông chủ Wagner: Ukraine phản công là điều ‘không thể tránh khỏi’ - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy sân bay Melitopol ở Ukraine, ngày 1.6.2022

REUTERS

Ông cũng đặt câu hỏi tại sao quân chính quy Nga không tiến hành tấn công vào các thành phố lân cận ở miền đông Ukraine như Sloviansk hoặc Kramatorsk để giảm bớt áp lực lên Bakhmut. Tuy nhiên, ông cho hay Wagner sẽ làm mọi điều cần thiết để ngăn chặn mọi nỗ lực của Ukraine nhằm chiếm lại Bakhmut.

Nga nói việc kiểm soát được Bakhmut sẽ cho phép tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo ở miền đông Ukraine. Dù không đánh giá cao giá trị chiến lược của Bakhmut, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần từ chối rút quân.

Việc chiếm được thành phố - nơi lực lượng Wagner ngày 11.4 nói đã kiểm soát hơn 80% - sẽ là chiến thắng lớn đầu tiên của Nga trong cuộc xung đột kể từ sau nhiều bước lùi vào cuối năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.