Nga sẽ bỏ dùng đồng USD và đồng euro trong giao dịch năng lượng

Nga sẽ bỏ dùng đồng USD và đồng euro trong giao dịch năng lượng

Phương Thúy
Phương Thúy
27/04/2023 16:37 GMT+7

Nga sẽ bỏ hoàn toàn việc sử dụng đồng đô la Mỹ và đồng euro trong các giao dịch năng lượng, chuyển sang sử dụng đồng nội tệ Nga và đồng nội tệ của các đối tác.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, hầu hết các giao dịch năng lượng hiện nay đã được thực hiện bằng  đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng rúp của Nga. Trong tương lai, Nga sẽ từ bỏ hoàn toàn  đồng euro và đồng USD trong giao dịch năng lượng với các đối tác nước ngoài.

Đây cũng là kế hoạch của Nga nhằm ứng phó với các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine. Nhiều ngân hàng Nga đã bị loại khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT và không thể thực hiện nhiều giao dịch.

Nga cam kết sẽ cải thiện hoạt động thanh toán bằng đồng nội tệ của họ và đồng tiền của các đối tác nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với năng lượng.

Nga đã tăng đáng kể việc sử dụng đồng nội tệ trong thương mại từ năm ngoái, dần rời xa đồng đô la Mỹ và đồng euro trong giao dịch với đối tác nước ngoài.

Năm ngoái, tỷ lệ thanh toán bằng euro và đô la Mỹ của Nga trong các giao dịch với đối tác nước ngoài giảm mạnh, từ mức 79% hồi đầu năm xuống còn 50% vào cuối năm. Trong khi đó, tỉ lệ dùng nhân dân tệ cho các giao dịch tiền tệ của Nga tăng trên 30% trong cùng năm.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước đó với hãng tin TASS, ông Novak dự đoán rằng tỉ lệ giao dịch bằng đồng nội tệ của Nga và đồng tiền của các nước đối tác sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.