Ông già U.70 bị nhóm thanh niên đánh đập đến nhập viện

15/06/2023 16:49 GMT+7

Nghi ngờ ông già U.70 là người tố cáo phòng trọ của mình sử dụng ma túy, nam thanh niên rủ thêm nhiều người khác đánh đập nạn nhân đến mức nhập viện.

Ngày 15.6, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, quyết định tăng mức án từ 6 năm lên 7 năm tù đối với bị cáo Hoàng Văn Hòa (28 tuổi, trú H.Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội cố ý gây thương tích.

Cùng tội danh với Hòa, 3 bị cáo khác được xác định là đồng phạm, cũng đều bị tăng mức án từ 5 năm lên 6 năm tù.

Ông già U70 bị nhóm thanh niên đánh đập đến nhập viện - Ảnh 1.

Nhóm bị cáo tại tòa

PHÚC BÌNH

Phiên tòa được mở theo kháng cáo của bị hại là ông Đỗ Văn K. (64 tuổi, trú H.Mê Linh, Hà Nội). Ông đề nghị tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo đã đánh đập mình, đồng thời cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Theo nội dung vụ án, đầu tháng 9.2021, Hòa xuống địa bàn H.Mê Linh thuê trọ, làm nghề giới thiệu nhân viên nữ phục vụ lễ tân tại các quán karaoke.

Khoảng thời gian này, Hòa xảy ra va chạm giao thông với một người đi đường không quen biết. Hai bên xảy ra cự cãi, được người dân can ngăn.

Ít tuần sau, Hòa bị công an địa phương mời lên trụ sở làm việc vì nhận được tin báo phòng trọ của Hòa có nhiều thanh niên tụ tập sử dụng ma túy. Do không vi phạm, Hòa được cho về.

Trong lúc ngồi uống nước ở đầu ngõ gần phòng trọ, một người đàn ông (không rõ tên tuổi) hỏi Hòa vì sao bị công an mời. Bị cáo nói "em không biết, em không xích mích với ai cả, cách đây ít ngày em có va chạm xe với một ông già, chửi nhau với ông đấy một lúc rồi người dân can ngăn, em đi về luôn".

Kể xong, Hòa cho người đàn ông xem hình ảnh về người va chạm giao thông với mình. Người này cho hay "đây là ông Kết, người hay đi kiện cáo ở xã Thạch Đà, H.Mê Linh".

Nghe vậy, Hòa cho rằng ông Kết viết đơn tố cáo mình đến công an xã nên bàn bạc với một số thanh niên sẽ đánh đập đối phương.

Theo phân công, một nhóm đứng gần khu vực nhà ông Kết để theo dõi, nếu thấy ông ra khỏi nhà thì gọi điện báo về. Hòa và một nhóm khác chuẩn bị tuýp sắt để làm hung khí.

Chiều 17.1.2022, nhận được tin ông Kết rời khỏi nhà, nhóm Hòa điều khiển xe máy bám theo. Khi đến gần, Hòa cùng một thanh niên khác cầm tuýp sắt vụt liên tiếp vào người ông Kết, khiến nạn nhân gục ngã.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.6

Gây án xong, cả nhóm bỏ chạy. Ông Kết sau khi bị đánh đập được người dân phát hiện, đưa đi bệnh viện cấp cứu, xác định tổn hại 37% sức khỏe.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hòa bị TAND H.Mê Linh tuyên phạt 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích, các đồng phạm cùng lãnh án 5 năm tù; các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho bị hại số tiền hơn 223 triệu đồng.

Không đồng tình với bản án, ông Kết có đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo. Sau khi cân nhắc, đánh giá toàn diện vụ án, tòa phúc thẩm đưa ra phán quyết như đã nêu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.