Ông 'Hai Lúa' được xác lập Kỷ lục Việt Nam vì lý do gì?

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
31/05/2022 12:51 GMT+7

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa trao bằng xác lập kỷ lục "Người sở hữu bộ sưu tập phiếu đi chợ & các giấy tờ, hiện vật liên quan đến dịch Covid-19 tại Việt Nam với số lượng lớn nhất", cho Hai Lúa Huỳnh Minh Hiệp.

Sự kiện đặc biệt dành cho nhân vật đặc biệt có biệt danh Hai Lúa diễn ra trong khuôn khổ triển lãm Lặng do Quận ủy Quận Phú Nhuận (TP.HCM) kết hợp Cà phê Lúa Sài Gòn tổ chức tại TP.HCM.

Ông Hai Lúa Huỳnh Minh Hiệp đang sở hữu gần 1.500 hiện vật và hình ảnh liên quan đến đại dịch Covid-19

VietKings

Theo đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập kỷ lục mới đến kỷ lục gia – nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp với bộ sưu tập Phiếu đi chợ & các giấy tờ, hiện vật liên quan đến dịch Covid-19 tại các địa phương của Việt Nam với số lượng lớn nhất. Trước đó, ông Huỳnh Minh Hiệp từng xác lập các Kỷ lục Việt Nam và Kỷ lục Người Việt toàn cầu với Bộ sưu tập programme – poster film chiếu rạp và các tư liệu, hiện vật về cải lương Việt Nam giai đoạn trước năm 1975; Bộ sưu tập tiền các nước trên thế giới Bộ sưu tập các hiện vật tái hiện Sài Gòn trước năm 1975.

Ký ức không được phép lãng quên

Được biết, ông Hai Lúa Huỳnh Minh Hiệp hiện đang sở hữu gần 1.500 hiện vật và hình ảnh liên quan đến đại dịch Covid-19. Từng tham gia tuyến đầu chống dịch, làm công tác vận chuyển thiết bị y tế và thuốc men cho bệnh viện dã chiến, lương thực thực phẩm cho các cán bộ lão thành cách mạng, ông Huỳnh Minh Hiệp có điều kiện tìm kiếm và lưu giữ lại tất cả các loại giấy đi đường, phiếu đi chợ, thẻ tình nguyện viên, các món đồ thời Covid-19 diễn ra suốt thời gian qua.

Nổi tiếng ở TP.HCM với biệt danh Hai Lúa, tên tuổi của ông Huỳnh Minh Hiệp gắn liền với các bộ sưu tập hoài cổ về Sài Gòn xưa cùng nhiều bộ sưu tập tiền, tiền cổ, poster phim. Trong cơn đại dịch Covid-19, kỷ lục gia – nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp còn có thêm cụm từ “người lưu giữ ký ức” đứng sau tên mình...

Kỷ lục gia – nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp

Trong cơn đại dịch Covid-19, kỷ lục gia – nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp còn có thêm cụm từ “người lưu giữ ký ức” đứng sau tên mình

VietKings

Nói về quá trình kỳ công lặn lội đi thu thập, bổ sung cho bộ sưu tập hơn 500 phiếu đi chợ quá hoành tráng, kỷ lục gia – nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp cho biết: "Để tập hợp đầy đủ các phiếu đi chợ ở các phường, quận tại TP.HCM, tôi phải mất khá nhiều thời gian, công sức tìm kiếm, xin lại của người dân. Có đủ bộ phiếu đi chợ tại TP.HCM rồi, tôi lại phải bắt đầu đến các tỉnh, thành khác... xin tiếp".

Dù rất ít người còn giữ các giấy tờ này, vì nó đã hết giá trị sử dụng vào thời điểm gỡ phong tỏa nhưng ông Hai Lúa hiểu rằng, đó là ký ức không được phép lãng quên. Những tờ giấy đã nhàu nát, rách tươm, đã không còn rõ chữ hoặc những tờ phiếu bị lỗi hoặc lủng củng trong cách hành văn được ông vô cùng trân quý.

Có một số tỉnh như Huế, Nghệ An, Quảng Bình... không có phiếu đi chợ do tình hình dịch bệnh ổn nên không thực hiện lệnh giãn cách, ông Huỳnh Minh Hiệp lựa chọn sưu tầm các giấy tờ liên quan đến tiêm chủng của các tỉnh đó để bổ sung cho bộ sưu tập được đầy đủ.

Từ bộ sưu tập ban đầu chỉ là những giấy tờ của cá nhân và bạn bè, người thân cho. Kỷ lục gia – nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp lặn lội đi thêm nhiều tỉnh thành để tìm kiếm các thể loại giấy tờ, đồ đạc trong những ngày cam go cả nước chống dịch. Càng đi nhiều, ông càng hứng thú. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", từ gian khó ông càng phát hiện ra nhiều loại giấy tờ độc đáo thời Covid-19 như phiếu cắt cỏ cho bò ăn ở Tây Ninh, phiếu đủ điều kiện tập thể dục tại công viên... mà không dễ gì có được, nếu không bỏ ra công sức.

Vỏ vaccine

Các túi đựng quà sẻ chia ấm áp tình người trong lúc khó khăn

Luật gia Nguyễn Mạnh Quý - Thường trực Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam và bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam đến kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp (giữa)

Bộ sưu tập Phiếu đi chợ & các giấy tờ, hiện vật liên quan đến dịch Covid-19 tại các địa phương của Việt Nam với số lượng lớn nhất của kỷ lục gia – nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp còn có vỏ vaccine, đồ bảo hộ chống dịch, các giấy tờ thông báo, quyết định...

VietKings

Đặc biệt, bộ sưu tập Phiếu đi chợ & các giấy tờ, hiện vật liên quan đến dịch Covid-19 tại các địa phương của Việt Nam với số lượng lớn nhất của kỷ lục gia – nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp còn có vỏ vaccine, đồ bảo hộ chống dịch, các giấy tờ thông báo, quyết định... Ai tặng gì liên quan đến dịch bệnh tại TP.HCM, ông Hai Lúa đều sắp xếp, xem chúng như báu vật của đời mình. Vì nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp muốn lưu giữ cho đời sau nhiều tư liệu quý để hậu sinh hiểu thêm về những ngày cha ông từng vất vả chống chọi với dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.