Ông Hun Manet trở thành thủ tướng Campuchia sau khi quốc hội chính thức phê chuẩn

Ông Hun Manet trở thành thủ tướng Campuchia sau khi quốc hội chính thức phê chuẩn

La Vi
La Vi
22/08/2023 12:24 GMT+7

Sáng 22.8, quốc hội Campuchia đã bỏ phiếu chính thức phê chuẩn ông Hun Manet trở thành tân thủ tướng, đánh dấu bước chuyển giao lịch sử.

Theo Reuters, tại phiên bỏ phiếu do Nghị sĩ kỳ cựu Heng Samrin chủ trì vào sáng 22.8, ông Hun Manet giành được sự ủng hộ của hầu hết 125 nghị sĩ để trở thành tân Thủ tướng Campuchia.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, ông Hun Manet nói: "Hôm nay là ngày lịch sử của Campuchia".

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông Hun Manet, con trai ông Hun Sen, giành 120/125 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng 7. Vài ngày sau đó, Thủ tướng Hun Sen thông báo sẽ rời khỏi chức vụ.

Quốc hội Campuchia chính thức phê chuẩn ông Hun Manet làm tân thủ tướng - Ảnh 1.

Ông Hun Manet tại phiên bỏ phiếu sáng 22.8

REUTERS

Quốc vương Norodom Sihamoni ngày 21.8 chủ trì phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa 7. Tại kỳ họp, Quốc vương Norodom Sihamoni cho biết ông vô cùng tin tưởng chính phủ mới của ông Hun Manet sẽ lãnh đạo đất nước đến tương lai thịnh vượng.

Ông Manet (46 tuổi) tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point trứ danh tại Mỹ, có bằng tiến sĩ kinh tế tại ĐH Bristol (Anh) và đang là Phó tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ông Hun Sen cho biết sẽ tiếp tục làm Chủ tịch CPP. Ông cũng thông báo rằng mình sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Cơ mật viện tối cao phục vụ Quốc vương Campuchia, đồng thời giữ chức chủ tịch thượng viện thay thế ông Say Chhum sau cuộc bầu cử thượng viện vào tháng 2.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.