Ông Hun Sen phản bác cáo buộc bầu cử thiếu dân chủ

Minh Quang
Minh Quang
04/05/2018 07:54 GMT+7

Thủ tướng Campuchia phản bác cáo buộc cho rằng bầu cử sắp diễn ra ở nước này thiếu dân chủ, vì không có đảng đối lập lớn và có khả năng cạnh tranh với đảng cầm quyền.

Viết trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Hun Sen nói rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong không khí dân chủ vì “các đảng lớn, nhỏ có quyền và cơ hội tham gia cạnh tranh trong cuộc bầu cử tự do và công bằng, báo Khmer Times hôm 3.5 cho hay.
Theo tờ báo, ngoài đảng cầm quyền Nhân dân Campuchia (CPP), còn có đảng Thanh niên Campuchia và Quốc gia Campuchia đã đăng ký, trong khi nhiều đảng khác đang làm thủ tục tham gia cuộc bầu cử vào cuối tháng 7.
Sam Rainsy, cựu lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP) đã bị giải thể, đang sống lưu vong ở nước ngoài, hồi tuần qua kêu gọi tẩy chay bầu cử, nói rằng không có đảng đối lập thì cuộc bầu cử ở Campuchia trở nên vô nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.