Ông Hun Sen tuyên bố tổ chức bầu cử bằng mọi giá

19/01/2018 07:52 GMT+7

Hôm qua 18.1, Thủ tướng Campuchia khẳng định vẫn tiếp tục tổ chức bầu cử quốc gia như kế hoạch bất chấp nỗ lực ngăn cản của lực lượng đối lập trong và nước ngoài.

Ông Hun Sen nói rằng không có quyền thay đổi và không có ý định thay đổi thời gian đã được ấn định cho cuộc bầu cử nghị sĩ vào cuối tháng 2.2018 và tổng tuyển cử tháng 7.2018. “Tôi khẳng định bầu cử vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch với bất kỳ giá nào và bất chấp chuyện gì”, ông Hun Sen được Khmer Times dẫn phát biểu.
Trong khi đó, cựu lãnh đạo của đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đang sống lưu vong ở nước ngoài Sam Rainsy, người vừa thành lập Phong trào Cứu nguy dân tộc (CNRM) kêu gọi người đứng đầu chính phủ hoãn tổ chức bỏ phiếu.
Trong một diễn biến khác, Reuters hôm qua đưa tin con rể ông Hun Sen là ông Dy Vichea vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.