Ông Kim Jong-un lái siêu xe do ông Putin tặng, giám sát lính dù tập trận

16/03/2024 15:51 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã lái chiếc limousine do Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng, cùng ngày ông xuất hiện bên cạnh con gái để giám sát một cuộc tập trận của lực lượng nhảy dù.

Theo tường thuật của hãng thông tấn KCNA ngày 16.3, bà Kim Yo-jong, em gái của ông Kim, cho biết việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đi lại bằng xe Aurus của Nga hôm 15.3 là "bằng chứng rõ ràng cho thấy tình hữu nghị Triều Tiên - Nga đang phát triển toàn diện trên một tầm cao mới".

Hôm 20.2, KCNA đưa tin ông Kim đã nhận được món quà là một chiếc ô tô từ Tổng thống Putin "để sử dụng cho mục đích cá nhân". Chiếc xe do Nga sản xuất đã được phía Nga bàn giao cho các trợ lý hàng đầu của ông Kim vào ngày 18.2. Khi đó, em gái ông Kim nói rằng món quà này là minh chứng cho "mối quan hệ cá nhân đặc biệt giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu".

KCNA không cung cấp thông tin cụ thể về chiếc xe cũng như cách vận chuyển xe từ Nga sang Triều Tiên. Ông Kim được cho là một người đam mê ô tô và có bộ sưu tập gồm nhiều xe sang của các thương hiệu quốc tế nổi tiếng, theo Reuters.

Tổng thống Putin tặng nhà lãnh đạo Kim Jong-un xe hơi gì?

Bình Nhưỡng và Moscow đã tăng cường quan hệ kể từ khi ông Kim gặp ông Putin ở Nga vào tháng 9.2023 và cam kết sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác quân sự. Hai nước phủ nhận cáo buộc của phương Tây rằng Triều Tiên đang cung cấp cho Nga đạn pháo và tên lửa để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Cũng trong ngày 16.3, KCNA cho biết ông Kim đã giám sát các binh sĩ diễn tập nhảy dù một ngày trước đó và kêu gọi chuẩn bị một cách "thực tế" cho chiến tranh, sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc một cuộc tập trận thường niên quy mô lớn tuần này.

Ông Kim Jong-un lái siêu xe do ông Putin tặng, giám sát lính dù tập trận- Ảnh 1.

Ông Kim và con gái giám sát cuộc tập trận nhảy dù hôm 15.3

REUTERS

Theo AFP, Bình Nhưỡng đặc biệt nhạy cảm với các cuộc tập trận chung mà Washington và Seoul tiến hành. Các chuyên gia lưu ý rằng lực lượng không quân của Triều Tiên được coi là mắt xích yếu nhất trong quân đội nước này.

KCNA cho biết cuộc tập trận nhảy dù của Triều Tiên hôm 15.3 "nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng huy động của binh sĩ đổ bộ đường không cho bất kỳ kế hoạch tác chiến nào trong hoàn cảnh thời chiến bất ngờ" và đánh giá khả năng của họ. Quân đội đã thể hiện "khả năng chiến đấu hoàn hảo để chiếm đóng địa bàn của kẻ thù trong tích tắc sau khi có lệnh", theo hãng thông tấn Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un lái siêu xe do ông Putin tặng, giám sát lính dù tập trận- Ảnh 2.

Lính dù Triều Tiên trong cuộc tập trận hôm 15.3

REUTERS

"Chỉ có huấn luyện thực tế liên quan trực tiếp đến chiến tranh mới có thể giúp cho binh lính trở thành những chiến binh chiến đấu thực sự", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "áp dụng các phương pháp huấn luyện khoa học và thực tế" để "đạt được hiệu quả chiến đấu tối đa trên chiến trường thực tế theo yêu cầu của chiến tranh hiện đại".

KCNA cũng đưa tin ông Kim đã tham dự lễ khánh thành một trang trại nhà kính hôm 15.3. Hình ảnh cho thấy con gái của nhà lãnh đạo xuất hiện cùng ông ở cả nơi tập trận lẫn trong lễ khánh thành.

Ông Kim Jong-un lái siêu xe do ông Putin tặng, giám sát lính dù tập trận- Ảnh 3.

Ông Kim và con gái dự lễ khánh thành một trang trại nhà kính hôm 15.3

REUTERS

Theo hình ảnh do báo Rodong Sinmun công bố, con gái ông Kim sử dụng ống nhòm để quan sát cuộc tập trận, đứng bên cạnh cha và các quan chức quân sự cấp cao của Triều Tiên.

Dưới đây là một số hình ảnh khác trong cuộc tập trận ở Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un lái siêu xe do ông Putin tặng, giám sát lính dù tập trận- Ảnh 4.

Ông Kim trò chuyện với các binh sĩ

REUTERS

Ông Kim Jong-un lái siêu xe do ông Putin tặng, giám sát lính dù tập trận- Ảnh 5.

Ông Kim kêu gọi quân đội tiến hành huấn luyện "thực tế"

REUTERS

Ông Kim Jong-un lái siêu xe do ông Putin tặng, giám sát lính dù tập trận- Ảnh 6.

Binh sĩ Triều Tiên trong cuộc tập trận

REUTERS

Ông Kim Jong-un lái siêu xe do ông Putin tặng, giám sát lính dù tập trận- Ảnh 7.

Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng khác ngoài lính dù

REUTERS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.