Ông Kim ra lệnh phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

01/01/2023 09:26 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh phát triển thêm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và sản xuất vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc .

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp của Uỷ ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 30.12

kcna

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1.1 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới và sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc.

Phát biểu trên được ông Kim đưa ra tại một cuộc họp quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải tăng cường kho vũ khí hạt nhân của đất nước và đảm bảo "sức mạnh quân sự áp đảo" để bảo vệ chủ quyền và an ninh của Triều Tiên.

Tầm cao mới cho chương trình tên lửa Triều Tiên

Ông Kim cũng cáo buộc Washington và Seoul thực hiện "âm mưu cô lập và bóp nghẹt" Bình Nhưỡng, đồng thời gọi đó là "âm mưu chưa từng có trong lịch sử nhân loại".

"Ông Kim đã trình bày nhiệm vụ cơ bản là phát triển một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khác với khả năng phản công hạt nhân nhanh chóng", KCNA đưa tin.

Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông trong một vụ thử vũ khí hiếm hoi vào đêm giao thừa. KCNA ngày 1.1 đưa tin nước này đã thử nghiệm một bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn vào hôm 31.12.2022.

Trước đó, Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết họ đã phát hiện vụ phóng mới nhất lúc 2 giờ 50 sáng (giờ địa phương) ngày 1.1 và tên lửa đã bay khoảng 400 km trước khi lao xuống biển.

"Quân đội của chúng tôi sẽ duy trì tư thế sẵn sàng vững chắc dựa trên khả năng đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên", JCS cho biết.

Trong ngày 31.12.2022, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên cũng đã bắn ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn, một ngày sau khi Hàn Quốc thử nghiệm thành công một phương tiện phóng không gian nhiên liệu rắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.