Ông Lê Đình Thọ được kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT

Mai Hà
Mai Hà
17/04/2023 17:17 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT đối với ông Lê Đình Thọ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 259/TTg-TCCB ngày 17.4, đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GTVT đối với ông Lê Đình Thọ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Lê Đình Thọ được kéo dài thời gian giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ

VGT

Ông Lê Đình Thọ sinh ngày 16.3.1963, quê Thanh Hóa. Ông có bằng cử nhân chính trị, thạc sĩ chuyên ngành cầu đường.

Ông Thọ từng giữ chức Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa, Trưởng ban Quản lý dự án cảng Nghi Sơn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Năm 2013, tại Quyết định số 812/QĐ-TTg, ông Lê Đình Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT.

Tháng 5.2018, ông tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT. Ông Thọ được phân công phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về đường bộ từ Thừa Thiên - Huế trở ra khu vực phía bắc và các dự án đầu tư khác do Bộ trưởng Bộ GTVT phân công.

Ngoài ra, ông cũng phụ trách lĩnh vực vận tải, logistics; theo dõi, đánh giá chung dự án xây dựng công trình đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020 và dự án đường Hồ Chí Minh; phụ trách, theo dõi GTVT các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng, TP.Hà Nội và các tỉnh trung du, miền núi phía bắc. Ông Thọ là đầu mối trong quan hệ, hợp tác với Lào trong lĩnh vực GTVT, phụ trách lĩnh vực an toàn giao thông và xử lý ùn tắc...

Hiện, cơ cấu lãnh đạo Bộ GTVT gồm: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, các Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Nguyễn Xuân Sang, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Duy Lâm và Nguyễn Danh Huy.

Xem nhanh 20h ngày 17.4: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi công khai số điện thoại | Thảm kịch sau thời gian ly thân

Theo quy định mới về tính tuổi nghỉ hưu áp dụng từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Như vậy, ông Lê Đình Thọ sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.