Ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An qua đời do xuất huyết não

Khánh Hoan
Khánh Hoan
20/06/2022 08:23 GMT+7

Tối 19.6, ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã qua đời sau cơn xuất huyết não cách đây ít tuần.

Sáng 20.6, thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Nghệ An cho biết, ông Lê Ngọc Hoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã qua đời vào tối 19.6.

Ông Hoa bị xuất huyết não cách đây vài tuần và đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng bệnh tình quá nặng nên đã không qua khỏi.

Ông Lê Ngọc Hoa

Ảnh: T.L

Ông Lê Ngọc Hoa, sinh năm 1967 tại xã Thanh Tiên (H.Thanh Chương, Nghệ An), là thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế xây dựng.

Năm 1991, ông Lê Ngọc Hoa là cán bộ kỹ thuật của Công ty Công trình giao thông 482 (Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4).

Từ năm 2004 - 2010, ông Hoa giữ chức vụ giám đốc Công ty Công trình giao thông 482; từ năm 2010-2014, ông Hoa là Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4.

Năm 2014, ông Lê Ngọc Hoa được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Năm 2021, ông Hoa tái đắc cử chức vụ này và là đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Ngọc Hoa qua đời do xuất huyết não
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.