'Ông lớn' LEGO chính thức xây nhà máy tại Bình Dương

Nguyên Nga
Nguyên Nga
19/03/2022 13:16 GMT+7

Sáng nay 19.3, tỉnh Bình Dương đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn LEGO của Đan Mạch tại Khu công nghiệp VSIP III, tỉnh Bình Dương.

Lễ giao giấy chứng nhận đăng ký cho nhà đầu tư có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1 tỉ USD. Đây là nhà máy lớn thứ 6 trên toàn cầu và nhà máy thứ 2 ở châu Á (nhà máy đầu tiên xây tại Giang Tô, Trung Quốc) của Lego.

Nhà máy tại Bình Dương là nhà máy lớn thứ 2 của Tập đoàn LEGO tại thị trường châu Á

NGỌC DƯƠNG

Trước đó, để thúc đẩy dự án với mong muốn sớm được chứng kiến các sản phẩm của Lego được ra đời tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp trực tiếp Giám đốc điều hành Lego vào ngày 1.11.2021 đúng dịp Hội nghị COP26 tại Anh.

Kế đó, ngày 8.12.2021, Tập đoàn LEGO đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP). Đây là dự án có số vốn đầu tư lớn nhất của nhà đầu tư Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch LEGO, ông Preben Elnef cho biết dự án của Tập đoàn tại Bình Dương là dự án đầu tư lớn nhất từ nhà đầu tư Đan Mạch vào Việt Nam từ trước tới nay và đây sẽ là nhà máy bền vững nhất của LEGO trên thế giới về mặt thiết kế và xây dựng với trang thiết bị hiện đại.

Cũng trong sáng nay 19.3, VSIP Group tổ chức lễ khởi công Khu công nghiệp VSIP III tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đây là dự án thứ ba mang thương hiệu VSIP tại Bình Dương và là dự án thứ 11 của VSIP Group tại Việt Nam. Khu công nghiệp rộng hơn 1.000 ha với vốn đầu tư hơn 6.400 tỉ đồng, trong đó có trang trại năng lượng mặt trời rộng 50ha. Tập đoàn LEGO cũng là khách hàng đầu tiên của khu công nghiệp này, nằm trong trang trại năng lượng mặt trời đã được quy hoạch.

Năm 2021, tỉnh Bình Dương thu hút gần 2,7 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài, vượt 36% so với cùng kỳ. Trong 2 tháng đầu năm, tỉnh thu hút vốn ngoại được 47 triệu USD. Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong nước cũng đăng ký đầu tư 7.161 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.