Ông Lý Cường đắc cử Thủ tướng Trung Quốc

11/03/2023 11:33 GMT+7

Sáng 11.3, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (quốc hội) Trung Quốc khóa 14 đã bầu ông Lý Cường làm thủ tướng thay cho ông Lý Khắc Cường.

Ông Lý Cường đắc cử Thủ tướng Trung Quốc - Ảnh 1.

Cựu thủ tướng Lý Khắc Cường (trái) chúc mừng Tân thủ tướng Lý Cường

AFP

Theo Tân Hoa xã, ông Lý Cường, 63 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức sau khi có kết quả bỏ phiếu. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cử ông cho vị trí thủ tướng.

Ông Lý Cường nhận được phiếu bầu gần như tuyệt đối (2.936) từ hơn 2.900 đại biểu có mặt tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Chỉ có 3 phiếu chống và 8 phiếu trắng.

Trước khi trở thành Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Cường từng là bí thư Thành ủy Thượng Hải. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, ông được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 người.

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Ông Lý Cường là người dân tộc Hán, sinh tháng 7.1959, quê quán thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang miền đông Trung Quốc. Ông bắt đầu công việc đầu tiên vào tháng 7.1976 và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 4.1983. Ông đã nhận bằng tốt nghiệp chương trình sau đại học tại Trường Đảng Trung ương và có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Từ năm 1983 đến 1996, ông lần lượt giữ các chức vụ ở Chiết Giang. Năm 1996, ông trở thành Bí thư Thành ủy Vĩnh Khang trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Ôn Châu vào năm 2002.

Từ năm 2016 đến 2017, ông Lý lần lượt giữ các chức Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô, và Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh kiêm Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải kiêm ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.