Ông Ngô Văn Tuấn: ‘Thách thức và áp lực’ khi phụ trách Kiểm toán Nhà nước

Chí Hiếu
Chí Hiếu
24/07/2022 18:50 GMT+7

Khi được phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó tổng phụ trách Kiểm toán Nhà nước, ông Ngô Văn Tuấn bày tỏ rằng “đây thực sự là thách thức và áp lực không nhỏ”.

Chiều nay 24.7, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định và nghị quyết về công tác cán bộ cho ông Ngô Văn Tuấn

ctv

Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, phân công phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Bí thư Hoà Bình Ngô Văn Tuấn phụ trách Kiểm toán Nhà nước

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá ông Tuấn là người có kinh nghiệm thực tiễn phong phú; có năng lực, phẩm chất và đạo đức tốt.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ông Tuấn sẽ cùng tập thể Ban Cán sự, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tiếp tục xây dựng Kiểm toán Nhà nước thực sự trở thành cơ quan kiểm tra tài chính, tài sản công có uy tín, trách nhiệm.

Ông Ngô Văn Tuấn nhận chúc mừng từ ông Trần Sỹ Thanh, người vừa rời Kiểm toán Nhà nước để làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

ctv

Chia sẻ suy nghĩ khi nhận quyết định hôm nay, ông Ngô Văn Tuấn nói rằng “đây thực sự là thách thức và áp lực không nhỏ đối với cá nhân” và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của T.Ư, Bộ chính trị, Ban Bí thư và cá nhân Chủ tịch Quốc hội cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, địa phương…

Ông Ngô Văn Tuấn phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới chiều 24.7

ctv

Ông Ngô Văn Tuấn 51 tuổi, quê ở Bắc Ninh. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; là thạc sĩ kinh tế.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình vào tháng 10.2020, ông Tuấn từng trải qua nhiều vị trí công tác như Phó bí thư Tỉnh ủy Hoà Bình từ giữa năm 2019, Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư. Trước đó nữa, ông là Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.