Ông Nguyễn Đức An kháng cáo việc tòa tuyên chia đôi tài sản với cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Phan Thương
Phan Thương
10/11/2023 10:40 GMT+7

Doanh nhân Nguyễn Đức An kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm 'tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn' của TAND TP.HCM giữa ông và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Ngày 10.11, doanh nhân Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM về vụ "tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa ông và bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Theo đơn kháng cáo, ông Nguyễn Đức An cho rằng, trong suốt quá trình xét xử sơ thẩm của vụ án, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã không xem xét đầy đủ các khía cạnh pháp lý, như: không tiến hành thu thập hết, đầy đủ các tài liệu chứng cứ có liên quan trong vụ án; không tiến hành triệu tập hết những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án; không đánh giá đúng, đầy đủ, khách quan các tài liệu chứng cứ có trong vụ án, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông An.

Vụ tranh chấp liên quan cựu siêu mẫu Ngọc Thúy: Ông Nguyễn Đức An kháng cáo

"Bản án sơ thẩm hoàn toàn không thỏa đáng với tôi, tuyên trái với thực tế vụ án, trái với các quy định của pháp luật", ông Nguyễn Đức An nêu trong đơn.

Vì vậy, ông Nguyễn Đức An kháng cáo, yêu cầu TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng khách quan, đúng với các quy định của pháp luật để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của ông.

ÔngNguyễnĐức An kháng cáo sau tòa tuyên chia đôi tài sản với cựu siêu mẫu Ngọc Thúy - Ảnh 1.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy tại phiên tòa sơ thẩm

NHẬT THỊNH

Trước đó, ngày 1.11, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa ông Nguyễn Đức An và bà Phạm Thị Ngọc Thúy sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm. Ông Nguyễn Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn tại Mỹ vào năm 2006; ly hôn tại Mỹ năm 2008. Việc kết hôn và ly hôn đều được ghi chú tại Sở Tư pháp TP.HCM.

Xem nhanh 20h: Cập nhật vụ tranh chấp tài sản của cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và doanh nhân Nguyễn Đức An

Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên chia đôi giá trị 15 tài sản cho ông An và bà Thúy, gồm: 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon (Q.1); 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing (Q.1); căn biệt thự ở Q.Bình Thạnh; Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh; 31% cổ phần tại Công ty cảng Sao Mai; số tiền ông Đỗ Khắc Bình hoàn trả lại; số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, TP.Vũng Tàu; số tiền cho thuê 9 căn hộ tại Q.1 từ năm 2009 - 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.