Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị Bộ Công an trưng cầu giám định ‘vật chứng quan trọng’

29/12/2021 11:29 GMT+7

Trong ngày xét xử thứ 3, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị cơ quan điều tra của Bộ Công an trưng cầu giám định chiếc iPad cài đặt email của mình để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án.

Sáng 29.12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ 3, xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cùng 6 bị cáo khác trong vụ án thao túng cho Công ty Nhật Cường trúng thầu, xảy ra năm 2016.

Hầu tòa lần thứ 3, ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án 3-4 năm tù

Sau phần luận tội, HĐXX yêu cầu luật sư Nguyễn Văn Tú (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung) cung cấp chiếc iPad mà luật sư này cho rằng đó là vật chứng quan trọng. Tuy nhiên, luật sư Tú cho biết, trong ngày làm việc thứ 3, lực lượng an ninh lại không cho mang chiếc iPad vào phòng xét xử.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại phiên tòa

anh hùng

Tại tòa, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội mong muốn HĐXX tiếp nhận chiếc iPad và trưng cầu cơ quan điều tra Bộ Công an để xem xét những nội dung lưu trữ bên trong. Chiếc iPad này có cài email chunghinhsu@gmail.com của bị cáo Chung.

“Nó sẽ làm rõ được các thời gian, lịch sử cụ thể, trong đó có thời gian tôi dùng chiếc iPad này từ 18 giờ 18 chiều 15.5.2016 hay không”, ông Chung nói.

Theo ông Chung, chiếc iPad được sử dụng từ đầu năm 2016, đến năm 2017, bị cáo này chuyển sang sử dụng máy khác và do mật khẩu email dài nên không nhớ. Bị cáo Chung cho biết, khi trở về trại giam sẽ cố gắng nhớ lại để cơ quan điều tra có thể vào để phục vụ giám định.

Ông Chung đề nghị HĐXX cho niêm phong chiếc iPad có chữ ký của mình trong quá trình nhớ lại mật khẩu.

Được lấy ý kiến, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội cho biết, việc luật sư cung cấp thêm đồ vật có thông tin liên quan đến vụ án là đúng với các quy định pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật, viện kiểm sát đề nghị cho bị cáo Chung viết mật khẩu ra giấy, kèm máy để niêm phong, giám định.

HĐXX tạm dừng phiên tòa, đề nghị thư ký niêm phong chiếc iPad ngay tại tòa dưới sự chứng kiến của luật sư và ông Nguyễn Đức Chung.

Theo cáo trạng, Bùi Quang Huy (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện bỏ trốn) đã 2 lần gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung qua địa chỉ chunghinhsu@gmail.com đề xuất cho dừng tất cả gói thầu số hóa của thành phố để giao cho Công ty Nhật Cường thực hiện.

Sau đó, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu lãnh đạo Sở KH-ĐT dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực đấu thầu và trúng thầu. Từ đó, Công ty Nhật Cường được hưởng hợp bất chính hơn 26 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.