Nhật Cường được cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ‘kiến tạo’ ở phút chót

27/12/2021 18:58 GMT+7

Chưa đầy 5 phút trước khi đóng thầu, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội đã ký quyết định tạm dừng đấu thầu theo chỉ đạo của cấp trên. Việc này đã "kiến tạo" cho Công ty Nhật Cường có thời gian tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Ngày 27.12, TAND TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cùng 6 bị cáo khác trong vụ án thao túng cho Công ty Nhật Cường trúng thầu, xảy ra năm 2016.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu tòa lần thứ 3

Theo cáo buộc, từ năm 2016 đến cuối 2018, Sở KH-ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện 2 gói thầu “Số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP.Hà Nội” năm 2016, 2017, tương ứng với 2 hợp đồng kinh tế.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Sở KH-ĐT Hà Nội ấn định ngày đóng thầu gói thầu số hóa 2016 vào ngày 16.5.2016. Trước thời điểm đóng thầu, có 6 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu, trong đó 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu và không có Công ty Nhật Cường. Sở KH-ĐT Hà Nội dự kiến mở thầu và xét thầu ngày 16.5.2016.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung

anh hùng

Tuy nhiên, chiều tối 15.5.2016, Bùi Quang Huy, cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đã email cho bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đề xuất lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Sau đó, ông Nguyễn Đức Chung đã 3 lần gọi điện chỉ đạo Sở KH-ĐT Hà Nội tạm dừng đấu thầu.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung cho rằng mình bị oan trong vụ án này. Ông Chung thừa nhận có chỉ đạo Sở KH-ĐT dừng đấu thầu, nhưng cho rằng việc này là đúng thẩm quyền, không vi phạm quy định.

Ngoài ra, ông Chung phủ nhận việc chỉ đạo dừng thầu là do tác động của Bùi Quang Huy, và cho rằng trước đó, trên cương vị lãnh đạo thành phố, đã chỉ đạo dừng tất cả các dự án về công nghệ thông tin trên địa bàn để rà soát lại. Ông Chung cũng khai trước tòa chưa hề đọc email của Bùi Quang Huy.

Tuy nhiên, cáo trạng của Viện KSND Tối cao thể hiện có đủ cơ sở xác định bị cáo Chung chỉ đạo dừng thầu là do Bùi Quang Huy tác động, và việc chỉ đạo dừng thầu là không đúng quy định của pháp luật. Những lý lẽ của bị cáo Chung về việc chỉ đạo dừng thầu là đúng quy định, thẩm quyền là không có cơ sở.

Đóng thầu ở phút chót

Khai tại tòa trước đó, bị cáo Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội, nhiều lần đổ trách nhiệm thuộc về cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Theo bị cáo Tứ, gói thầu số hóa 2016 do Sở KH-ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư, thẩm quyền thuộc về Giám đốc Sở KH-ĐT và Sở này đang làm đúng theo pháp luật.

Cũng theo bị cáo Tứ, việc dừng đấu thầu là không đúng quy định, đây không phải mong muốn của cá nhân bị cáo, nhưng vì ông Nguyễn Đức Chung kiên quyết muốn dừng để đưa công nghệ mới vào; sau đó gọi 3 cuộc điện thoại để chỉ đạo bị cáo cho đóng thầu trước giờ "G", rồi tiếp tục giao Sở KH-ĐT kết nối với Công ty Nhật Cường, và đơn vị này đã trúng thầu gói số hóa 2016.

Các bị trong vụ án

anh hùng

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội, khai bản thân ký thông báo dừng thầu là chỉ đạo của ông Tứ.

“Ngày 16.5.2016, chỉ còn 4 - 5 phút nữa là đóng thầu thì nhận được chỉ đạo tạm dừng, nếu không ký ngay là vi phạm kết luận của giám đốc (ông Tứ - PV) nên khi chánh văn phòng sở đưa văn bản xuống, tôi ký luôn mà không xem. Lý do, kết luận của giám đốc là dừng gói thầu, lúc điều tra cho xem mới thấy nó gấp quá”, bị cáo Học khai.

Bị cáo Học cũng thừa nhận thẩm quyền gói thầu số hóa 2016 là của ông Tứ, việc dừng thầu cũng là thẩm quyền của Giám đốc Sở, còn chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung thì bị cáo Học không nắm được.

“Điều 92 luật Đấu thầu chỉ dừng thầu khi có ý kiến của các nhà thầu hoặc chuyên gia, tôi không rõ có nhà thầu nào kiện cáo gì tới UBND thành phố hay không nên trước mắt ký đã, sau mới biết là Chủ tịch (ông Nguyễn Đức Chung - PV) muốn đưa thêm nhà thầu vào”, bị cáo Học khai trước tòa, và thừa nhận thời điểm ký dừng thầu không nhận thức được, đến nay mới thấy sai, nhưng đều do chỉ đạo của cấp trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.