Ông Nguyễn Đức Chung kêu oan, phủ nhận thao túng cho Nhật Cường trúng thầu

27/12/2021 17:30 GMT+7

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung , cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, kêu oan, phủ nhận việc chỉ đạo dừng đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu. Bị cáo này cho rằng mình làm đúng chức trách, nhiệm vụ.

Chiều nay 27.12, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án thao túng cho Công ty Nhật Cường trúng 2 gói thầu “số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP.Hà Nội", là người cuối cùng bị xét hỏi, bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, xác nhận có chỉ đạo Sở KH-ĐT dừng đấu thầu gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP.Hà Nội năm 2016, nhưng cho rằng việc dừng đấu thầu là việc làm đúng, không vi phạm quy định.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung

anh hùng

Theo bị cáo Nguyễn Đức Chung, trước khi mở thầu gói thầu số hóa 2016, bị cáo có gọi 2 cuộc điện thoại cho ông Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội, gợi nhớ các chỉ đạo của mình trong các cuộc họp trước đó về việc dừng tất cả các dự án về công nghệ thông tin trên địa bàn để rà soát lại. Theo bị cáo Chung, gói thầu số hóa 2016 là do Sở KH-ĐT Hà Nội đã “trót làm” sau khi có ý kiến dừng, nên việc chỉ đạo dừng là đúng quy định.

Theo bị cáo Chung, nếu đúng quy định, gói thầu số hóa 2016 do UBND TP.Hà Nội làm chủ đầu tư, người có thẩm quyền theo quy định cũng là Chủ tịch UBND thành phố.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung hầu tòa lần thứ 3

Đối với Bùi Quang Huy (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện bỏ trốn), bị cáo Chung cho rằng chỉ có quan hệ xã hội, không đến mức thân thiết. Trước khi gọi điện cho ông Tứ, bị cáo nói không hề nhận được thông tin gì từ Bùi Quang Huy về việc dừng thầu.

Các bị cáo trong vụ án

anh hùng

Về 2 email mà Bùi Quang Huy đã gửi vào email Chunghinhsu@gmail.com để tác động dừng thầu, bị cáo Nguyễn Đức Chung cho biết, email này chỉ để treo trên iPad và khẳng định không xem email của Bùi Quang Huy để từ đó gọi cho ông Tứ yêu cầu đình chỉ thầu.

“Khi tôi nói với luật sư, con trai tôi mở ra thì đều có trong email”, ông Nguyễn Đức Chung xác nhận và cho rằng việc gọi điện cho bị cáo Tứ yêu cầu dừng, tạm đình chỉ gói thầu số hóa 2016 là thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trên cương vị lãnh đạo thành phố.

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung kêu oan, mong HĐXX xem xét.

“Ngay sau khi nhận quyết định khởi tố, tôi đã nói với điều tra viên khởi tố tôi là oan… Sau đó tống đạt kết luận điều tra, tôi vẫn nói khởi tố tôi là oan và có đơn đề nghị gửi các cơ quan nội chính. Tôi mong pháp luật làm rõ để minh oan cho mình. Khi nhận cáo trạng, tôi cũng có đơn khiếu nại, kêu oan”, bị cáo Nguyễn Đức Chung nói.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến cuối 2018, Sở KH-ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện 2 gói thầu “Số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP.Hà Nội” năm 2016, 2017, được ký kết với liên danh Nhật Cường - Đông Kinh (gồm Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường và Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh).

Quá trình tổ chức thực hiện 2 gói thầu trên, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Sở KH-ĐT TP.Hà Nội đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh trúng cả 2 gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26,5 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định Bùi Quang Huy (cựu Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện bỏ trốn) đã 2 lần gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung qua địa chỉ Chunghinhsu@gmail.com đề xuất cho dừng tất cả gói thầu số hóa ở thành phố để giao cho Công ty Nhật Cường thực hiện.

Sau đó, ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo lãnh đạo Sở KH-ĐT đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho liên danh Nhật Cường - Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực đấu thầu và trúng thầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.