Ông Nguyễn Tử Quảng giữ chức Chủ tịch Ủy ban phát triển Trí tuệ nhân tạo

Hiển Đạt
Hiển Đạt
11/03/2022 09:08 GMT+7

Trong 8 ủy ban chuyên môn vừa được VINASA thành lập, ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Bkav, giữ chức Chủ tịch Ủy ban phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vừa tổ chức Hội nghị chiến lược 2022 tại Hà Nội, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 và chính phủ đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tại hội nghị này, VINASA tuyên bố thành lập 8 ủy ban chuyên môn, trong đó có Ủy ban phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI) và ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bkav, làm chủ tịch ủy ban này. Được biết, ông Quảng nắm giữ vai trò Phó chủ tịch VINASA.

Ông Nguyễn Tử Quảng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban phát triển AI (VINASA)

fbnv

Ủy ban phát triển AI được kỳ vọng sẽ tiên phong thực hiện Chiến lược Quốc gia nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái AI tại Việt Nam từ nghiên cứu hàn lâm, phát triển các nền tảng, giải pháp đến thúc đẩy ứng dụng AI.

Hoạt động của ủy ban này sẽ hướng đến đào tạo, hình thành cộng đồng các nhà phát triển, ứng dụng và vinh danh những nỗ lực nghiên cứu phát triển AI tại Việt Nam.

Bên cạnh Ủy ban phát triển AI, các ủy ban khác được thành lập bao gồm Ủy ban chuyển đổi số cho doanh nghiệp, Ủy ban phát triển Chính phủ số, Ủy ban Thành phố thông minh, Ủy ban đầu tư & phát triển Startup, Ủy ban Hợp tác quốc tế, Ủy ban Chính sách và Ủy ban Phát triển cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.