Tối 24.8, TP.HCM tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng 81 năm ngày Quốc khánh 2.9. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM..., cùng các lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế.
Khung pháp lý mới cho phát triển TP.HCM
Phát biểu tại buổi lễ, ông Được cho rằng sau 81 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển, nằm trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới; cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao.
Sau 1 năm hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM đang có không gian phát triển rộng mở hơn. Trong 7 tháng đầu năm, thành phố thu hút hơn 9,8 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài; đón hơn 7,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 42,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước tiếp tục duy trì ở mức cao.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại tiệc chiêu đãi chào mừng Quốc khánh 2.9
ẢNH: UYỂN NHI
TP.HCM đang phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới đã xác định nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, với phương châm: "TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM".
Đáng chú ý, cùng ngày 24.8, Quốc hội khóa XVI đã thông qua luật Phát triển đô thị. Theo ông Được, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo khung pháp lý ổn định, đồng bộ, lâu dài và thể chế hóa các chủ trương, định hướng chiến lược đối với sự phát triển của TP.HCM.
"Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mang lại động lực mới to lớn cho sự phát triển bứt phá của TP.HCM trong tương lai", ông Được nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM tại tiệc chiêu đãi chào mừng Quốc khánh 2.9
ẢNH: UYỂN NHI
Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực phát triển
Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh không đô thị nào có thể trở thành đô thị toàn cầu nếu phát triển trong không gian khép kín. Bên cạnh việc phát huy nội lực, TP.HCM cần mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế để tranh thủ hiệu quả nguồn vốn, tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các mô hình phát triển tiên tiến của thế giới.
"Phải đưa đối ngoại trở thành một động lực trực tiếp cho sự phát triển của thành phố", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.
Hiện TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức, đối tác quốc tế.
Ông Được bày tỏ cảm ơn các quốc gia, thành phố, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài, bạn bè hữu nghị cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã đồng hành với TP.HCM trong quá trình phát triển.

Ông Nguyễn Văn Được và bà Wiraka Moodtitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM
ẢNH: UYỂN NHI
Thay mặt Lãnh sự đoàn tại TP.HCM, bà Wiraka Moodtitaporn, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM, đánh giá thành phố là một trong những đô thị năng động, có mức độ hội nhập quốc tế cao nhất Việt Nam.
Việc mở rộng không gian phát triển cùng khuôn khổ mới từ luật Phát triển đô thị sẽ tạo thêm điều kiện để TP.HCM thu hút nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế.
Lãnh sự đoàn cam kết tiếp tục phối hợp Chính phủ Việt Nam và lãnh đạo TP.HCM, thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch, phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.
Bình luận (0)