Tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ TP.HCM chiều 13.8, Sở Tư pháp TP.HCM thông tin về tình hình phối hợp xây dựng luật Phát triển đô thị và công tác chuẩn bị triển khai sau khi luật được thông qua.
Theo đó, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TP.HCM cho biết đến nay, hồ sơ dự án luật cơ bản được chuẩn bị theo đúng tiến độ, quy trình, thủ tục. Nhiều hội nghị, hội thảo tham vấn đã được tổ chức để lấy ý kiến các cơ quan, chuyên gia và đối tượng chịu tác động.

Cuộc họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 13.8
ẢNH: NGUYỄN ANH
Cuối tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự án luật Phát triển đô thị đủ điều kiện bổ sung vào chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ngày 10 và 11.8, Quốc hội đã thảo luận dự án luật tại các tổ đại biểu và hội trường.
Hiện Sở Tư pháp cùng các sở, ngành đang phối hợp Bộ Tư pháp thực hiện giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của đại biểu Quốc hội để trình Quốc hội. Theo chương trình kỳ họp, luật Phát triển đô thị dự kiến được Quốc hội thông qua ngày 24.8.2026.
Chủ động chuẩn bị thi hành luật ngay sau khi được thông qua
Song song quá trình xây dựng luật, TP.HCM đã chuẩn bị các công việc để có thể triển khai sau khi luật được Quốc hội thông qua.
Sở Tư pháp đã hoàn thành dự thảo kế hoạch triển khai thi hành luật Phát triển đô thị và dự kiến danh mục các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Nội dung này đã được trình UBND TP.HCM xem xét theo thẩm quyền.
Kế hoạch tập trung vào các nhóm nhiệm vụ như tổ chức phổ biến luật; rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đôn đốc, phối hợp triển khai giữa các sở, ngành và địa phương.
Các sở, ngành được giao chủ trì cũng đã chuẩn bị dự thảo văn bản thuộc lĩnh vực quản lý ngay từ giai đoạn luật chưa được thông qua. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc tiến độ và phối hợp xử lý những nội dung còn có ý kiến khác nhau.
Điểm mới là đề xuất áp dụng mô hình xây dựng pháp luật tập trung. Tổ công tác do lãnh đạo HĐND, UBND thành phố phụ trách, Sở Tư pháp làm cơ quan thường trực, sẽ điều phối tiến độ, tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm sự thống nhất. Mô hình không làm phát sinh thủ tục, không thay thế trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, thẩm định và thẩm tra.
Theo bà Nguyễn Thị Hằng, việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết được chia thành 4 nhóm lĩnh vực. Nhóm thứ nhất liên quan quy hoạch, tài nguyên, phát triển đô thị tích hợp, bảo vệ môi trường và liên kết vùng.
Nhóm thứ hai gồm phát triển kinh tế, tài chính, ngân sách, đầu tư và khoa học - công nghệ. Nhóm thứ ba là văn hóa - xã hội và chính sách an sinh xã hội. Nhóm còn lại liên quan công vụ, bộ máy Nhà nước, thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực và cơ chế bảo vệ cán bộ.
TP.HCM cũng huy động các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học và luật sư tham gia góp ý chính sách, dự thảo văn bản và kỹ thuật lập pháp.
Sở Tư pháp đã gửi hồ sơ, tài liệu và các dự thảo liên quan đến nhiều cơ sở đào tạo, đồng thời đề nghị Đoàn luật sư và Hội luật gia TP.HCM phối hợp góp ý các dự thảo phục vụ việc triển khai luật Phát triển đô thị.
Bình luận (0)