Ông Park đối mặt với nhiều bài toán khó

12/04/2022 08:28 GMT+7

Tuần đầu tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31, đội U.23 Việt Nam không đủ quân số vì nhiều cầu thủ còn vướng giải quốc nội, gồm cả 3 nhân tố quá tuổi. Thầy Park khá âu lo sẽ có chấn thương ở giai đoạn nước rút này.

Ông Park cho gọi 30 cầu thủ nhưng ở buổi thứ 4 vào sáng 11.4, đội U.23 Việt Nam mới chỉ có 11 cầu thủ tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong số này, tiền vệ Bảo Toàn tập buổi đầu tiên vì anh là trường hợp được gọi thay thế Hoàng Xuân Tân bị chấn thương. Do vẫn còn đau cơ đùi nên hậu vệ Trần Quang Thịnh chỉ được đi bộ nhẹ nhàng xung quanh sân. Bị chấn thương dây chằng chéo đầu gối, hậu vệ Liễu Quang Vinh nhiều khả năng sẽ không thể dự SEA Games và ban huấn luyện đang cân nhắc có thể sẽ thay anh bằng Đặng Văn Tới.

Ông Park sẽ phải tính toán để đội U.23 Việt Nam luôn khỏe mạnh

MINH HIẾU

Chuyện cầu thủ bị chấn thương trước một giải đấu quan trọng luôn làm HLV Park Hang-seo hết sức bất an. Đội U.23 Việt Nam chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ HCV SEA Games, nếu nhân sự của đội gặp trục trặc, việc lắp ghép đội hình và khai triển chiến thuật sẽ bị ảnh hưởng. Từ nay đến hết ngày 14.4, đội sẽ tiếp tục tập thiếu quân nên ông Park chưa thể chia đôi đội hình đấu đối kháng. Nhóm cầu thủ quá tuổi gồm Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh được phép lên muộn vào ngày 15.4, cũng là ngày đội U.23 Việt Nam di chuyển lên Phú Thọ, chuẩn bị cho trận lượt đi giao hữu với đội U.20 Hàn Quốc vào ngày 19.4 trên sân Việt Trì (trận lượt về vào ngày 22.4 trên sân Hàng Đẫy). Lúc đó, bộ khung đội U.23 Việt Nam mới có thể bắt đầu được hình thành và lộ diện.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Có thể thời điểm hiện tại, ông Park đã phác thảo trong đầu đội hình chuẩn của U.23 Việt Nam nhưng ông ấy cần thử nghiệm thêm. Nên nhớ rằng, mật độ thi đấu tại SEA Games 31 khá dày nên ông Park cũng phải tính toán nhiều phương án khác nhau. Tùy vào diễn tiến cũng như năng lực thật sự của các đối thủ khi thực chiến, ông Park sẽ bố trí nhân sự sao cho phù hợp. Có thể không phải trận nào 3 cầu thủ quá tuổi cũng phải ra sân cả 3. Có thể có trận ông sẽ cất 1 hoặc thậm chí 2 cầu thủ quá tuổi để giữ sức, tránh quá tải, tránh chấn thương. Nhưng chắc chắn, U.23 Việt Nam tại SEA Games 31, với sự góp sức của Dũng - Linh - Đức, hệ thống tấn công sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu chỉ dùng “đội hình chay”, toàn cầu thủ U.23.

Vấn đề nằm ở chỗ, việc dùng người sao cho đến tận trận chung kết, bộ ba này vẫn đạt nền tảng thể lực tốt nhất. Hai trận đấu giao hữu với U.20 Hàn Quốc là đặc biệt quan trọng với U.23 Việt Nam. Nhưng ông Park cũng sẽ phải lưu ý là nếu các cầu thủ chơi quá ham bóng, quyết liệt, sẽ dễ bị chấn thương. Vì thế, làm thế nào để vừa rèn nhuần nhuyễn được chiến thuật, vừa bảo toàn được lực lượng, là bài toán kép mà ông Park cần phải giải quyết”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.