Ông Park: 'Giấc mơ World Cup 2030 của Việt Nam sẽ không thể thành hiện thực, nếu...'

22/11/2022 13:56 GMT+7

Mong mỏi các CLB mở lòng tạo điều kiện cho cầu thủ ra nước ngoài, kỳ vọng VFF đạt được mục tiêu dự World Cup 2030, tiết lộ lý do sử dụng mạng xã hội . HLV Park Hang-seo chia sẻ với báo chí ngày 22.11.

Khi được đề nghị đánh giá về thế hệ cầu thủ Việt Nam kế cận lứa cầu thủ hiện có, ông Park đề cập đến vấn đề vĩ mô của bóng đá Việt Nam: “Thực ra về thế hệ sau tôi chưa nghĩ đến. VFF vừa có bộ máy lãnh đạo mới và tôi được biết, VFF đưa ra kế hoạch bóng đá Việt Nam sẽ đưa dự World Cup 2030. Vấn đề là khi chúng ta muốn làm gì thì phải xem xét lại hiện tại, hệ thống đào tạo của bóng đá Việt Nam từ tuyến trẻ trở lên đang được xây dựng như thế nào. Chúng ta phải đạt được sự đồng bộ và có hệ thống từ việc nuôi dưỡng cầu thủ cho đến nhiều công việc quan trọng khác.

Tôi phải xem cầu thủ hiện tại được đầu tư như thế nào, nếu không có hệ thống mà đưa ra tầm nhìn mục tiêu thì chỉ là mong ước thôi chứ không thực hiện được. Chúng ta phải xem lại hệ thống bóng đá Việt Nam có đạt chuẩn không, có đúng những gì ta suy nghĩ không, đã phù hợp với mục tiêu World Cup 2030 chưa. Chúng ta chỉ đạt được mục tiêu khi hệ thống ổn định. Tôi nghĩ chúng ta đã ổn định được rồi nhưng tôi nghĩ thời gian tới, cần phải ngồi lại xem hệ thống có đủ sức để đạt được mục tiêu sắp tới không”.

Ông Park được cầu thủ rất mực yêu thương, quý trọng

ĐỘC LẬP

Ông Park kể: “Năm năm vừa qua, tôi nhiều lần nói chuyện với các trợ lý người Việt Nam. Tôi nói rằng tôi không phải chủ nhân bóng đá Việt Nam mà các anh mới là chủ nhân bởi tôi sẽ đi, sẽ chia tay bóng đá Việt Nam, Để bóng đá Việt Nam phát triển, các anh phải suy nghĩ, phải chủ động đưa ra suy nghĩ của mình. Các trợ lý HLV của chúng ta hiền quá, chưa bao giờ dám nói lên tiếng nói của mình để giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Tôi nhiều lúc cáu, nói các anh là chủ, phải đưa ra ý kiến. Ngoài ra còn việc lắng nghe cũng rất quan trọng. Tôi cần nhờ các anh chị báo chí để ý các vấn đề như vậy”.

Một ông thầy cá tính

ĐỘC LẬP

Một lần nữa, ông Park đề cập đến chuyện cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: “Giải vô địch Hàn Quốc đã kết thúc, nhiều đội thay đổi nhân sự và rất quan tâm đến cầu thủ Việt Nam nhưng ở Việt Nam có mẫu số chung thế này. Cầu trúc các CLB ở Việt Nam không muốn nhả người nên các cầu thủ muốn ra nước ngoài khó về thủ tục. Ở Việt Nam, không có nhiều cầu thủ được CLB sẵn sàng, mở lòng ra đi tạo doanh thu cho CLB. Bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản, muốn cầu thủ ra đi thì CLB phải mở cửa, tạo điều kiện cho cầu thủ ra đi dễ dàng, tôi nghĩ trong vấn đề này chúng ta cần linh động”.

Nói về cá nhân mình, ông Park chia sẻ: “Sau khi hết hợp đồng với VFF, từ giờ tới tháng 1.2023, tôi cũng không có kế hoạch gì mà tập trung cho công việc trước mắt là AFF Cup. Tôi cũng có 1 công ty đại diện và họ sẽ vạch ra tương lai cho tôi. Ở lại Việt Nam hay về Hàn Quốc, tôi chưa có kế hoạch nào nhưng nếu có con đường mới thì cũng sẽ liên quan đến bóng đá thôi".

'Giao tiếp trên mạng xã hội cũng tốt'

HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do sử dụng mạng xã hội: "Tôi là người thời đại trước, không biết sử dụng mạng xã hội hay các phương tiện giao tiếp mới. Nhưng với tư cách là HLV trưởng, tôi đã quyết định dùng Facebook. Tôi dự tính sau tháng 1 năm sau mới dùng nhưng những người xung quanh cũng nói nếu có kênh giao tiếp trao đổi với người hâm mộ cũng tốt. Khi tuyển tập trung hay bước vào AFF Cup, tôi cũng không có thời gian giao tiếp nhiều nên tôi muốn tăng cường giao tiếp trong giai đoạn này. Hiện tôi cũng đang tập việc sử dụng mạng xã hội nhưng tôi không việc sử dụng này thì vấn đề bản quyền như thế nào?".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.