Ông Park cho tuyển Việt Nam xem World Cup trừ những trận quá khuya

22/11/2022 11:52 GMT+7

Khi được hỏi điều gì khiến ông trăn trở nhất trước quyết định dừng lại sau 5 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo tiết lộ, thực ra cách đây 1 năm, ông đã từng nghĩ đến việc này.

Ngày 23.11 là ngày tập trung đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho hành trình AFF Cup 2022 - giải đấu cuối cùng của bóng đá Việt Nam ở đấu trường quốc tế trong năm nay nhưng lại là giải đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam có ông.

Chia tay nhưng tình cảm vẫn ở lại Việt Nam

Gặp gỡ báo chí vào sáng 22.11 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Park chia sẻ: “Giới truyền thông đã hỏi tôi, trong 5 năm qua, tôi là HLV đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với nhiều thành tích và nhận được nhiều tình cảm. Vậy khi quyết định dừng lại, điều gì làm tôi trăn trở nhất? Xin thưa thế này. Tháng 10.2017, tôi chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Thời gian đầu tôi không hiểu Việt Nam, với tôi mọi thứ đều lạ lẫm.

Niềm vui của bóng đá Việt Nam gắn liền với ông Park trong 5 năm qua

ĐỘC LẬP

Trong 1, 2 năm đầu tiên, tôi tìm hiểu văn hóa lịch sử, đặc tính cầu thủ. Đến năm thứ 3 tôi mới thấu hiểu áp lực là như thế nào bởi sự kỳ vọng của người hâm mộ với đội tuyển là rất lớn. Sắp tới tôi không dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nữa nhưng tôi đã hứa sẽ hoàn thiện như những gì đã cam kết. Sau khi hết hạn hợp đồng với VFF, chúng tôi đã gia hạn 1 năm. Thực ra tôi đã nghĩ đến việc không dẫn dắt tuyển Việt Nam từ lâu rồi, cách đây 1 năm cơ nhưng tôi đã gia hạn thêm để hợp đồng kết thúc vào cuối tháng 1.2023. Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ, khích lệ tôi làm tốt công việc của mình. Dù sau AFF Cup 2022, không là HLV trưởng nữa nhưng tình cảm của tôi vẫn luôn ở đây”.

‘Nếu chỉ đưa cầu thủ trẻ lên mà không chịu trách nhiệm thì quá dễ’

Ông Park nói về AFF Cup 2022: “Tôi đã 3 lần dẫn dắt tuyển Việt Nam tại AFF Cup, gồm 1 lần vô địch AFF Cup 2018, lần kế tiếp đã thất bại và lần này là giải đấu cuối của tôi tại Việt Nam. Nhưng với tôi mọi giải đấu đều được tôi chuẩn bị với 1 tâm thế như nhau là sẵn sàng đối mặt với áp lực và sẵn sàng vào cuộc với tinh thần cao nhất. AFF Cup 2020, chúng tôi thua không phải vì không quyết tâm. Các cầu thủ cũng luôn trăn trở và suy nghĩ. Tôi muốn nói với các học trò rằng, chúng ta đừng suy nghĩ nhiều, cứ chơi, cứ tập luyện, cùng sinh hoạt bên nhau vui vẻ như luôn từng. Sự chuẩn bị như mọi năm, luôn chuẩn bị tốt nhất, hướng đến mục tiêu cuối cùng. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là tâm tư con người".

Ê kíp ban huấn luyện Hàn Quốc

HOÀNG QUÂN

Ông Park tâm sự: "Tôi xin nói kỹ hơn về danh sách đội tuyển. Không chỉ lần này mà trong năm 5 ở Việt Nam, tôi đã gọi nhiều cầu thủ mới. Khi chọn cầu thủ mới, ngoài xem xét năng lực cầu thủ đó, thì HLV cũng phải đặc biệt chú ý đến việc xây dựng màu sắc lối chơi riêng cho đội tuyển mà cầu thủ mới đó có quen không, thái độ tiếp nhận như thế nào. Trong 1, 2 ngày có thể chúng ta không biết được mà đưa lên đào tạo tốn rất nhiều thời gian. Nếu chỉ đưa cầu thủ trẻ lên mà không chịu trách nhiệm thì quá dễ. Hiện mọi người chỉ nghĩ đến cầu thủ cũ chứ không nhìn cầu thủ mới. Hiện đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, 7 cầu thủ dưới 23 tuổi, độ tuổi bình quân 25,5 tuổi. Xưa nay các bạn nghĩ cầu thủ cũ lên là mặc định không có chỗ cho các cầu thủ trẻ. Hoàn toàn không phải như vậy. Chúng ta luôn tạo điều kiện nhưng các cầu thủ trẻ lên cần thời gian và thích ứng lối chơi”.

Xem World Cup rất bổ ích

Ông Park nói tiếp: “Kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển không có gì quá thay đổi. Một số cầu thủ thi đấu Cúp quốc gia nên tập trung muộn hơn. Hiện chưa phát hiện ra có cầu thủ nào bị chấn thương nặng nhưng cũng có nhiều cầu thủ bị mệt mỏi hoặc có chấn thương nhỏ. Cần phải giám sát, theo dõi. Điều quan trọng của chúng tôi là công tác phục hồi tâm lý, thể lực, còn về cơ bản, chiến thuật không có nhiều thay đổi đâu. Nhưng tăng cường thêm tính tổ chức đặc biệt ở khâu phòng ngự, tấn công khu vực sẽ có nội dung mới, tập thêm cho cầu thủ. Các bài tập cho đội tuyển sẽ tăng tính đa dạng. Còn về nhân sự đội tuyển, tôi không thể nói là thích hay hài lòng với ai. Ai cũng xứng đáng và những người tôi gọi đều đảm bảo được các yếu tố về tư duy chiến thuật tư duy, trách nhiệm thái độ, đạo đức.

Ông Park luôn hết lòng vì bóng đá Việt Nam

ĐỘC LẬP

Về các đối thủ tại AFF Cup 2022, đội Malaysia có HLV người Hàn Quốc và tôi hiểu triết lý lối chơi của vị đồng hương này. Xem King’s Cup 2022 tại Thái Lan, tôi thấy đội tuyển Malaysia tinh thần chiến đấu mạnh hơn trước. Ngoài cầu thủ nhập tịch cũ, họ chuẩn bị có thêm 6 cầu thủ nhập tịch nữa. Còn đội Thái Lan, trình độ cá nhân của cầu thủ vẫn là hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Trước mắt chúng ta tập trung ứng phó với các đối thủ trong bảng B cái đã. Hiện đội tuyển đã có chuyên gia phân tích về đối thủ và cầu thủ của chúng ta cũng cần có sự điều chỉnh, sửa đổi”.

Ông Park thông tin: “Đội tuyển tập trung đúng vào dịp World Cup và tôi sẽ cho cầu thủ xem các trận nhưng nếu trận khuya quá thì tôi sẽ nhắc nhở vì thức quá khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sáng hôm sau khó tập tốt được. Với tôi, xem World Cup rất bổ ích bởi thu lượm được nhiều kiến thức, nắm bắt được phần nào xu thế bóng đá và dĩ nhiên cầu thủ học hỏi được nhiều điều. Ngoài ra mỗi năm FIFA đều có những quy định mới. Nếu có cơ hội chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi”, ông Park nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.