Ông Park kéo tuyển Việt Nam xuống mặt đất

14/12/2021 06:51 GMT+7

Tuyển Việt Nam cần thêm ít nhất 3 điểm nữa trước đối thủ cũng nhiều duyên nợ Indonesia vào ngày 15.12 tới đây. Ông Park không muốn học trò mãi đi trên mây…

Những chỉ số biết nói

Khán giả Việt Nam chưa kịp nguội cảm xúc sau những gì mà tuyển Việt Nam đã phô diễn khi một lần nữa lại đánh bại Malaysia. Bình luận viên Đặng Phương Nam phân tích: “Chúng ta bất ngờ dâng cao đã khiến người Mã sốc và lúng túng, không thoát pressing để triển khai bóng được. Rõ ràng, màn trình diễn vừa phải trước tuyển Lào là một đòn tung hỏa mù khiến không chỉ Malaysia và cả Đông Nam Á bất ngờ vì lần đầu tiên tuyển Việt Nam chơi bóng kiểu “sốc” như thế này, lại trước một ông lớn của bóng đá khu vực. Có lẽ lúc này, nhiều đối thủ mới sực nhớ ra tuyển Việt Nam từng đá tổng lực như vậy trong vài chục phút ngắn ngủi để từ chỗ bị dẫn trước 0-3 và đã rút ngắn tỷ số 2-3 trước UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022”.

Thắng Malaysia tưng bừng, Việt Nam vẫn có thể bị loại trong trường hợp nào?

Công bằng mà nói, tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tương đối toàn diện, không chỉ về kết quả 3-0 mà còn về các chỉ số kỹ thuật quan trọng khác nữa so với Malaysia. Chúng ta thực hiện được 17 cú sút, nhiều hơn đối phương 7 lần. Tỷ lệ kiểm soát bóng tuy không quá vượt trội (53% còn Malaysia là 47%) nhưng thực hiện được 486 lượt chuyền bóng với tỷ lệ chính xác lên đến 85% - nhiều nhất từ trước nếu tính ở tất cả các mặt trận châu Á hay Đông Nam Á mà tuyển Việt Nam từng tham dự. Thầy trò HLV Park Hang-seo xứng đáng được ca ngợi là vì lẽ đó.

Lối chơi pressing toàn diện của tuyển Việt Nam đã khiến cầu thủ Malaysia (giữa) “ngộp thở”

VFF

Tạm khép lại niềm vui

Nhưng vốn là một người rất tỉnh táo và lý trí, ông Park đã nhanh chóng kéo các học trò trở lại mặt đất bằng lời cảnh báo nghiêm khắc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tuyển Việt Nam chưa thể an tâm tuyệt đối khi cục diện bảng B vẫn còn rất khó lường. Sau 3 lượt trận, theo cách tính mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và Ban tổ chức AFF Cup 2020, Việt Nam đang tạm đứng thứ nhì bảng B, sau Indonesia và trên Malaysia. Tấm vé vào bán kết chỉ dành cho hai đội nhất nhì bảng nên chỉ cần sơ sẩy, bất kỳ đối thủ nào trong tốp 3 hiện tại cũng có thể tự tay tước bỏ cơ hội đi tiếp của mình. “Suất vào bán kết chưa chính thức nằm trong tay chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy tạm khép lại niềm vui để hướng về trận đấu rất quan trọng sắp tới. Chặng đường trước mắt còn rất khắc nghiệt nên không ai được phép chủ quan và sớm tự mãn”, ông Park truyền đi thông điệp mạnh mẽ.

Suất vào bán kết chưa chính thức nằm trong tay chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy tạm khép lại niềm vui để hướng về trận đấu rất quan trọng sắp tới. Chặng đường trước mắt còn rất khắc nghiệt nên không ai được phép chủ quan và sớm tự mãn

HLV Park Hang-seo

Thua tuyển Việt Nam 2 trận gần đây nhất tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nhưng Indonesia đã hoàn toàn lột xác sau 1 tháng tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 2 trận đầu tiên AFF Cup 2020, Indonesia đang là đội ghi nhiều bàn nhất bảng B với 9 bàn. Quan trọng hơn, cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc, ông Shin Tae-yong đã bắt đầu thiết lập dấu ấn đậm nét trong việc biến đội bóng với lối đá thiên về sức mạnh thể chất trở thành một tập thể có tính tổ chức cao hơn trước rất nhiều. Nếu như chủ trương của ông Park Hang-seo là “đá thế nào không quan trọng, quan trọng là chiến thắng” thì đồng hương Shin Tae-yong cũng mạnh mẽ tuyên bố: “Không cần quan tâm đến đối thủ là ai, miễn là mỗi trận đấu, Indonesia có được chiến thắng”. Tuyển Việt Nam đã từng vấp phải một Indonesia chơi kiểu ngẫu hứng và đầy cảm tính, sẵn sàng chơi thô bạo nhưng hiện tại, đối thủ của chúng ta phô diễn thứ bóng đá mềm mại hơn, khai triển tấn công lớp lang hơn, hệ thống phòng thủ chặt chẽ hơn và nguy hiểm hơn cả là họ biết cách dứt điểm hiệu quả hơn. Thật là một thử thách khó khăn. Vậy, tuyển Việt Nam sẽ làm cách nào để khắc chế được sự lột xác đến kinh ngạc đó của thầy trò HLV Shin Tae-yong?

Sẽ lại chơi áp đặt dù đối phương đã khác

Bình luận viên Đặng Phương Nam nhận xét: “Tôi tin rằng ở cuộc chạm trán nảy lửa sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ nhập cuộc theo cách đẩy đội hình lên pressing tầm cao, lối chơi đầy ấn tượng mà chúng ta đã thể hiện thành công ở trận thắng Malaysia. Tuyển Việt Nam đã khoác lên mình một tấm áo khác, một tâm thế khác. Một lối chơi đẳng cấp, mang dáng dấp của một đội bóng lớn đang đá ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam từ cuối 2017, ông Park tự tin cho học trò dâng cao dồn ép và bóp nghẹt đối thủ bằng hệ thống chiến thuật khoa học, hợp lý và có tính tổ chức rất cao. Đó là điều chúng ta vẫn chưa làm được trong suốt hành trình đi tới chức vô địch AFF Cup 2018, kể cả khi gặp đội yếu hơn như Lào, Campuchia. Với sự trưởng thành vượt bậc, tuyển Việt Nam đang chứng minh trình độ pressing của một đội bóng lớn ở khu vực. Chúng ta kỳ vọng sẽ lại được chứng kiến lối chơi áp đặt này trong trận gặp Indonesia. Tất nhiên, Indonesia là đối thủ có tính chất và cá tính hoàn toàn khác Malaysia. Nhân sự trong tay HLV Shin Tae-yong cũng khác. Cầu thủ Indonesia trẻ, kỹ thuật, nhanh nhẹn, sung mãn và máu lửa. Nếu để đội bóng này cầm bóng và đẩy cao tốc độ, một khi đạt độ thăng hoa sẽ rất khó lường. Do vậy, việc tuyển Việt Nam đẩy đội hình pressing tầm cao để phong tỏa những đường phối hợp ngắn nhỏ của Indonesia là hợp lý. Tôi cho rằng đó sẽ là trận đấu không dễ dàng, vì nay Indonesia đã rất khác, nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng chúng ta tin, ông Park sẽ biết cách làm gì để khuất phục đối thủ nhiều duyên nợ của mình”.

Văn Toàn luôn bùng nổ mỗi khi vào sân

vff

Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam nói tiếp: “Khi yếu tố bất ngờ đã bộc lộ, HLV Park Hang-seo sẽ vẫn tung đội hình mạnh nhất để ứng phó với Indonesia. Lần gặp nhau vào tháng 6 vừa qua tại UAE trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Indonesia không tập trung chơi bóng mà chủ yếu “đá người” nên vỡ trận. Còn lần này, khi tính tổ chức cao hơn, Indonesia sẽ không còn bị động nữa nên ông Park cần có sự chuẩn bị thật kỹ về chuyên môn. Về mặt tinh thần, tôi không lo tuyển Việt Nam sẽ có tư tưởng tự mãn, chủ quan vì ông Park là bậc thầy trong lĩnh vực tâm lý, như cách lập tức lên dây cót sau trận gặp Lào và khiêm tốn đưa cầu thủ trở lại mặt đất ngay sau chiến thắng trước Malaysia. Về lý thuyết hòa cũng là kết quả tốt cho tuyển Việt Nam, vì sau đó Indonesia và Malaysia phải chiến đấu loại nhau ở lượt cuối, trong khi chúng ta gặp Campuchia. Nhưng nếu có kết quả tốt trước Indonesia, chúng ta có thể an tâm hơn khi tung đội hình dự bị trước Campuchia để rộng đường tính toán cho vòng bán kết khắc nghiệt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.