Ông Park: ‘Nói vô địch SEA Games 31 mà không được, tôi sẽ bị mọi người đánh’

22/04/2022 22:12 GMT+7

Trận lượt đi, U.23 Việt Nam hòa U.20 Hàn Quốc với tỷ số 1-1 còn lượt về giao hữu vào tối 22.4 ở sân Hàng Đẫy, chúng ta thắng 1-0 nhưng vẫn chưa thể yên tâm.

Lại gần như đứng nguyên cả trận để theo dõi U.23 Việt Nam thi đấu (vì có thế mới quan sát được 1 cách tốt nhất từng cầu thủ bộc lộ và thể hiện được năng lực – lời ông Park cách đây ít ngày khi ông được hỏi là đứng gần 90 phút ở lượt đi, có bị mệt và mỏi chân không), HLV Park Hang-seo có lúc đã làu bàu khi thấy các trung vệ phá bóng thiếu dứt khoát. Ông cũng tỏ ý tiếc rẻ khi cú đánh đầu của Hùng Dũng ở đầu trận bị trượt ra ngoài. Ông hài lòng khi Hoàng Đức có những đường chuyền tốt và lo lắng bởi Tiến Linh bỏ lỡ 1 số cơ hội.

Trạng thái của ông Park

VƯƠNG ANH

Hoàng Đức vẫn chơi rất tốt

VƯƠNG ANH

Phát biểu sau trận, ông Park khẳng định: “Tôi nghĩ rằng, sự xuất hiện của 3 cầu thủ quá tuổi có thể là lý do giúp chúng ta thắng được U.20 Hàn Quốc. Đó cũng là lý do chúng ta gọi cầu thủ quá tuổi cho SEA Games 31. Trên thực tế, họ chơi tốt và có tác động lớn đến trận đấu lượt về với U.20 Hàn Quốc và đây là điều không phải bàn cãi.

Tôi đặt các mục tiêu chính ở trận đấu, thứ nhất là kiểm tra sự ăn ý và kết hợp giữa Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức với các cầu thủ U.23. Và khi không có cầu thủ quá tuổi thì U.23 Việt Nam đá như thế nào. Thực tế chúng ta chỉ có 20 người được thi đấu tại SEA Games 31, trừ 2 thủ môn còn 18 người. Trong đội hình, cầu thủ nào thi đấu được nhiều vị trí sẽ có lợi thế. Đó là mục đích thứ 2 của tôi. Tôi sẽ kiểm tra cầu thủ nào đá được nhiều vị trí. Qua 2 trận đấu vừa qua, chúng ta đã có được kết quả tốt”.

Hùng Dũng quán xuyến tạm ổn khu vực giữa sân

VƯƠNG ANH

Tiến Linh

VƯƠNG ANH

Về câu hỏi khi nào U.23 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games 31, ông Park nói: “Ngoài 20 người như tôi đề cập ở trên, vì để đề phòng xảy ra có ca Covid-19 nên chúng tôi phải duy trì 6 - 7 cầu thủ trong trạng thái tập luyện để nếu ai bị F0 sẽ nhanh chóng có sự thay đổi, điều chỉnh nhân sự kịp thời. Tuy nhiên, trong đầu tôi đã có sự lựa chọn 20 cầu thủ ấy rồi”.

Highlights U.23 Việt Nam 1-0 U.20 Hàn Quốc: Thế trận áp đảo nhưng chỉ thắng nhẹ nhàng

Một phóng viên hỏi hơi xa: “Với lực lượng này, U.23 Việt Nam có thể tiến sâu được ở giải U.23 châu Á 2022 hay không?”.

Ông Park nói gần: “Có lẽ để nói vô địch SEA Games 31 được không thì tôi không biết được nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Giờ mà nói là vô địch mà không được thì mọi người đánh tôi mất. Tôi chỉ có thể nói được là sẽ cố gắng hết sức. Còn lúc U.23 Việt Nam đá ở U.23 châu Á vào tháng 6, tôi đâu còn là HLV trưởng nữa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.