Ông Park tạm thở phào với tuyển Việt Nam

18/01/2022 08:24 GMT+7

Những bóng mây lo âu ngày đầu tập trung đã dần phai nhạt, khi tiền vệ Hoàng Đức chính thức kết thúc cách ly và trình diện tuyển Việt Nam trong lúc Văn Toàn, Tiến Linh đều đã có kết quả kiểm tra âm tính với Covid-19 .

Hoàng Đức phát hiện dương tính Covid-19 ngày 6.1 và đến hôm qua, kết quả kiểm tra PCR cuối cùng đã tiếp tục cho kết quả âm tính, qua đó nhận quyết định kết thúc cách ly. Cũng trong ngày 17.1, Hoàng Đức đã hoàn tất những thủ tục cần thiết để lấy giấy nhập cảnh vào Úc và trình diện tuyển Việt Nam. Với nền tảng thể lực tốt, tiền vệ quê Hải Dương chắc chắn sẽ cùng HLV Park Hang-seo bay sang xứ sở chuột túi để hướng đến trận đối đầu với tuyển Úc ngày 27.1.

Fan cần 4 điều kiện gì, bao nhiêu tiền để xem tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc?

Đây là tin tốt lành cho tuyển Việt Nam khi đội đang thiếu một loạt trụ cột trải dài từ thủ môn lên tiền đạo như Văn Lâm, Văn Toản, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Tuấn Anh, Đức Chinh... Ngoài Hoàng Đức, 2 cái tên khác cũng từng khiến ông Park lo sốt vó ngày đầu tập trung là Văn Toàn và mới nhất là Tiến Linh đều đã có kết quả âm tính với Covid-19. Bất chấp tuyển Việt Nam dời lịch bay sang ngày 21.1, khả năng bộ đôi cầu thủ cùng quê Hải Dương này sang Úc là rất nhỏ vì hạn kết thúc cách ly tại nhà quá sát. Nếu Hoàng Đức sẽ có 4 ngày tập cùng tuyển Việt Nam trước khi lên đường thì Văn Toàn và Tiến Linh sẽ không có may mắn đó.

Hoàng Đức (trái) trở lại, tuyển Việt Nam an tâm cho chuyến đi Úc

AFP

Nhiều khả năng ông Park sẽ cho 2 tiền đạo này tập tại nhà cùng Quế Ngọc Hải và nhóm những cầu thủ không nằm trong danh sách 23 cái tên bay sang Úc. Đây là tính toán hợp lý vì điều đó sẽ giúp họ tập trung tối đa lấy lại thể lực nhanh nhất theo giáo án chuyên biệt do ban huấn luyện đề ra, thay vì mất gần 4 ngày trời bay đi - bay về với 4 chặng bay rất dài. Điều này giúp tuyển Việt Nam sau trận gặp Úc sẽ có lực lượng mạnh nhất, với sự trở lại của Ngọc Hải, Tiến Linh, Văn Toàn có thể lực sung mãn nhất hướng đến mục tiêu ít nhất có điểm trước Trung Quốc ngày 1.2.

Có thể cảm nhận được sự thở phào của HLV Park Hang-seo khi cuối cùng cả 3 cầu thủ quan trọng đều khỏe mạnh hoàn toàn, để chuẩn bị tập trung cùng tuyển Việt Nam. Riêng với Hoàng Đức trận gặp Úc có thể sẽ là màn làm nóng hiệu quả, giúp ông Park có thêm sự lựa chọn khi Tuấn Anh, Đức Huy không góp mặt. Hùng Dũng với chiếc băng đội trưởng sẽ cần thời gian và sự hỗ trợ lớn để có thể có bước trở lại an toàn. Với việc Ngọc Hải bị treo giò, Hoàng Đức sẽ là cầu thủ duy nhất chơi mọi trận ở vòng loại cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.