Ông Park đừng để băng đội trưởng đè nặng ngày trở lại của Đỗ Hùng Dũng

16/01/2022 16:57 GMT+7

HLV Park Hang-seo đã trao băng đội trưởng tuyển Việt Nam cho Đỗ Hùng Dũng , người có chuyên môn rất tốt nhưng đã 1 năm trời không tham gia trận đấu nào sau khi bị gãy chân.

Chiều 15.1 tại TP.HCM, tiền vệ Hoàng Thịnh đã ra sân trong hiệp 2 trận giao hữu giữa SLNA và CLB TP.HCM (hòa 2-2). Ở đầu Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng bước ra sân tập cùng tuyển Việt Nam với vai trò mới: thủ quân đội tuyển.

Đó là những khởi đầu mới với cả Hoàng Thịnh lẫn Hùng Dũng, sau khi pha tranh chấp quá mức trên sân Thống Nhất của Thịnh "Bờm" ngày 23.3.2021 đã khiến Hùng Dũng gãy xương ống chân.

HLV Park giải thích về việc chỉ định Hùng Dũng làm đội trưởng ĐTVN thay “Hải Quế”

Bằng tất cả quyết tâm và sự nỗ lực, Hùng Dũng đã hồi phục rất tốt. Sau khi hoàn tất những bài kiểm tra của CLB Hà Nội, PVF, anh đã được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2020.

Mặc dù vậy, do nước chủ nhà Singapore không đồng ý cấp visa cho Hùng Dũng vì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đăng ký tên anh quá trễ nên tiền vệ của CLB Hà Nội đành lỡ hẹn giải đấu.

Đỗ Hùng Dũng trở lại là tin tốt cho tuyển Việt Nam

Độc Lập

Không bất ngờ khi sau AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo tiếp tục triệu tập tiền vệ của CLB Hà Nội lên tuyển Việt Nam. Hai trận đấu gặp Úc (27.1) và Trung Quốc (1.2) được xem là cơ hội để Hùng Dũng từng bước tìm lại cảm giác thi đấu.

Đó sẽ là những cơ hội rất quý giá với Hùng Dũng sau gần 1 năm trời không đá trận chính thức nào. Và cũng phải thẳng thắn với nhau rằng hành trình trở lại của Hùng Dũng sẽ không dễ dàng.

Y học thể thao đều hiểu rằng Hùng Dũng trước tiên phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân sau chấn thương rùng rợn ở sân Thống Nhất. Kế đấy là lấy lại cảm giác bóng khi thi đấu đỉnh cao.

Đó là hành trình thách thức và là điều Hùng Dũng sẽ phải tự làm được qua thực chiến. Là người đứng mổ cho Đỗ Hùng Dũng, bác sĩ Phạm Quốc Hùng mong anh sẽ sớm trở lại.

Đỗ Hùng Dũng sẽ là đội trưởng mới của tuyển Việt Nam

Độc Lập

Bác sĩ Hùng bày tỏ: "Quá trình tập luyện cũng chính là hành trình Hùng Dũng vượt qua nỗi sợ hãi, dần lấy lại cảm giác với bóng. Và tất nhiên, cậu ấy sẽ phải tìm lại cảm giác không gian, thời gian trên sân cỏ qua những trận đấu.

Đó là điều Đỗ Hùng Dũng sẽ phải tự điều chỉnh. Ở tuổi 28, cậu ấy hồi phục như thế này là rất tốt. Hùng Dũng đủ chín chắn và trưởng thành để vượt qua những khó khăn.

Việc HLV Park Hang-seo giao băng đội trưởng cho Hùng Dũng sẽ tạo ra những sức ép nhất định. Nhưng điều đó sẽ nằm ở khâu chuẩn bị, tập luyện trước trận đấu. Chính Hùng Dũng sẽ phải tự điều chỉnh bản thân mình".

Thực tế bóng đá đã chứng kiến những cầu thủ vượt qua nỗi sợ hãi và tìm lại cảm hứng chơi bóng như Luke Shaw của CLB Manchester United hay người rất ăn ý giữa sân tuyển Việt Nam với Hùng Dũng là Tuấn Anh.

Băng đội trưởng có thể tạo thêm sức ép không cần thiết cho ngày trở lại của Hùng Dũng

Độc Lập

Nhưng hành trình trở lại nào cũng đều không dễ dàng, kể cả với người có ý chí mạnh mẽ như Hùng Dũng. Sẽ lý tưởng nếu Hùng Dũng từng bước "bình yên", không phải nhận quá nhiều sức ép trong những bước chạy trở lại đầu tiên.

Việc tránh sớm bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió sẽ tốt hơn cho Hùng Dũng.

Nhưng tuyển Việt Nam đang trải qua một giai đoạn đặc biệt. HLV Park Hang-seo tỏ ý muốn làm mới đội tuyển bằng cách thay đổi ban cán sự, trong lúc người hâm mộ đang chờ đợi đổi thay từ chính bản thân ông thầy người Hàn.

Việc ông Park có đi đôi từ lời nói đến hành động hay không là điều đang rất được quan tâm, sau một thời gian dài ông bị bầu Hiển đánh giá là bảo thủ, không chịu tiếp thu những góp ý.

Chiếc băng đội trưởng của Hùng Dũng vào lúc này, thực tế sẽ trở nên hết sức mẫn cảm. Dù muốn hay không, Hùng Dũng sẽ đứng ở vị trí mà tất cả đều nhìn vào.

Tất cả đều mong Đỗ Hùng Dũng trở lại thật suôn sẻ

Độc Lập

Sự chuyên nghiệp và tinh thần chơi bóng cần mẫn, đặc thù vị trí tiền vệ con thoi tham gia trong cả tấn công lẫn phòng ngự giúp Hùng Dũng là ứng viên lý tưởng cho chiếc băng thủ quân đội tuyển Việt Nam, sau Quế Ngọc Hải.

Chúng ta luôn tin tưởng rằng một khi bước vào sân Hùng Dũng sẽ cháy hết sức mình, tiếp tục là một động cơ và là chỗ dựa cho cả đội như anh vẫn cần mẫn thực hiện trong màu áo tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội.

Nhưng việc gì cũng có 2 mặt và bản thân HLV Park Hang-seo, cùng với VFF và tập thể đội tuyển Việt Nam sẽ phải hết sức chú ý vấn đề tâm lý, để Đỗ Hùng Dũng tự tin thoải mái ngày trở lại.

Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta vì Hùng Dũng quá quan trọng và anh cần nhất là thời gian!

Hùng Dũng cần được hỗ trợ để dỡ bỏ sức ép không cần thiết, kể cả từ chiếc băng đội trưởng, nhất là khi tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với những "ngọn núi" lừng lững mang tên Úc và Trung Quốc tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.