Tuyển Việt Nam đổi lịch bay sang Úc, đội Trung Quốc tập kín sân Hàng Đẫy

16/01/2022 10:31 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có những kế hoạch hậu cần cho 2 lượt trận thứ 7 và 8 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Theo dự kiến ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Úc vào ngày 20.1. Tuy nhiên lịch bay đã thay đổi. Theo đó, vào 16 giờ ngày 21.1 thầy trò ông Park sẽ từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) di chuyển vào TP.HCM và đến 21 giờ cùng ngày sẽ bay tiếp từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Melbourne.

Fan cần 4 điều kiện gì, bao nhiêu tiền để xem tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc?

Chuyến bay dự kiến kéo 8 tiếng, đội sẽ có mặt tại Úc vào 5 giờ sáng (theo giờ Việt Nam, 9 giờ của Úc). Trận đấu giữa đội chủ nhà Úc và tuyển Việt Nam diễn ra trên sân Melbourne vào 16 giờ 10 (theo giờ Úc) ngày 27.1. Phía bạn sẽ bố trí cho đội khách tập 5 buổi, trong đó 1 buổi làm quen sân chính vào ngày 26.1. Ngày 28.1, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Úc bay về Hà Nội, chuẩn bị cho lượt trận thứ 8 vòng loại thứ 3 World Cup gặp đội Trung Quốc.

Trận lượt đi, đội Úc thắng tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0

MINH TÚ

Hiện tại, VFF và Ban tổ chức trận đấu đã lên các kế hoạch khá chi tiết nhằm đảm bảo cho trận đấu giữa tuyển Việt NamTrung Quốc vào ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần) được diễn ra suôn sẻ. Lãnh đạo Bộ VH-TT-DL chỉ đạo quyết liệt về việc công tác tổ chức phải được phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan. Một loạt những hạng mục quan trọng về thủ tục nhập cảnh cho đội bạn, y tế, an ninh an toàn, vé cho khán giả vào sân, phòng chống dịch bệnh Covid-19, cơ sở vật chất tập luyện - thi đấu…, không được để ra bất kỳ sai sót nào.

Trận đấu Việt Nam và đội Trung Quốc sẽ kiểm soát chặt khán giả vào sân Mỹ Đình

ĐỘC LẬP

Theo dự kiến, đội Trung Quốc sẽ di chuyển bằng chuyên cơ từ Nhật Bản sang Việt Nam, có mặt ở sân bay Nội Bài vào lúc 23 giờ ngày 28.1. Đội bạn có số lượng rất đông, có thể lên đến gần 120 người. Cũng giống như đội Nhật Bản hay đội Ả Rập Xê Út trong 2 trận đấu vào tháng 11 năm ngoái, đội Trung Quốc sẽ tập luyện trên sân Hàng Đẫy và tập kín. Ngày 31.1, đội Trung Quốc sẽ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình.

Đội Nhật Bản từng tập ở sân Hàng Đẫy hồi tháng 11.2021

QUANG NEYMAR

Trong cuộc họp giữa các bộ ngành bàn về công tác tổ chức trận đấu, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương chỉ đạo, đây là trận đấu diễn ra đúng vào mùng 1 Tết Nhâm Dần nên càng phải siết chặt các khâu. Lãnh đạo ngành yêu cầu VFF và các đơn vị có liên quan cần nâng cấp mức độ chuẩn bị so với trước, bởi trận đấu được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có biến thể mới Omicron. Trước ngày 25.1, công tác chuẩn bị ở Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải được hoàn tất (bao gồm sân bãi, các phòng chức năng…).

VFF sẽ tiến hành bán vé online vào 9 giờ sáng ngày 18.1. UBND TP.Hà Nội đã đồng ý cho sân Mỹ Đình được đón 20.000 khán giả vào xem trận đấu này. Đội Trung Quốc sẽ rời Việt Nam thành các nhóm các nhau, gồm nhóm di chuyển bằng chuyên cơ và nhóm cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu sẽ di chuyển bằng máy bay thương mại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.