VAR rời Việt Nam, phải nhập lại sân Mỹ Đình ngày 26 tết trước trận Trung Quốc

11/01/2022 06:44 GMT+7

Ngày 18.1, linh kiện VAR sẽ được tái nhập Việt Nam để chuẩn bị cho công tác lắp đặt, phục vụ trận đấu giữa tuyển Việt Nam và vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phải thực hiện rất nhiều thủ tục liên quan đến nhập cảnh, mới giúp toàn bộ công nghệ VAR kịp có mặt tại Hà Nội trước trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam trên sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, gặp đội Úc vào ngày 7.9.2021.

VAR trên sân Mỹ Đình

HOÀNG QUÂN

Màn hình VAR

HOÀNG QUÂN

Các linh kiện và thiết bị VAR đều do đối tác của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa sang và tiến hành lắp đặt tại sân Mỹ Đình. Đã có 3 trận đấu được lắp VAR ở sân Mỹ Đình gồm trận tuyển Việt Nam gặp Úc, gặp Nhật Bản vào ngày 11.11 và gặp đội Ả Rập Xê Út vào ngày 16.11.

Tuyển Việt Nam không thoát trọng tài Tây Á, nhưng fan có thể yên tâm?

Sau trận đấu với đội Ả Rập Xê Út, AFC đã lấy 1 thùng linh kiện VAR trong tổng số 7 thùng linh kiện khác, để đưa ra khỏi Việt Nam, mang sang phục vụ một giải đấu khác. Các thùng linh kiện còn lại được VFF mang về bảo quản lại kho lạnh của VFF.

Nơi sẽ được lắp VAR

TRUNG NINH

Ngày 10.1, VFF đã nhận được thông báo bằng văn bản của AFC về việc, thùng linh kiện VAR sẽ tái nhập vào Việt Nam vào ngày 18.1. Thùng linh kiện này sẽ được đưa từ sân bay Nội Bài về thẳng kho lạnh của VFF. Dự kiến, trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Trung Quốc vào ngày 1.2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần), các giám sát và đội ngũ kỹ thuật của AFC sẽ tiến hành lắp đặt vào ngày 26 hoặc 27 tết. Ngày 30 tết, AFC và các trọng tài sẽ cho chạy thử VAR.

Mới đây, FIFA đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận đấu Việt Nam gặp Trung Quốc. Trọng tài chính Shukralla Nawaf Ghayyath (Bahrain), từng làm nhiệm vụ tại vòng chung kết World Cup 2014. Trọng tài Shukralla từng đến Việt Nam năm 2015, điều khiển trận vòng loại World Cup 2018 giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Hai cộng sự của trọng tài Shukralla cũng đến từ Bahrain gồm trợ lý Salman Mohamed Jaafar Mohamed và Abdulla Mohsen Bahrain. Trọng tài bàn là ông Sarray Mohanad Qasim Eesse (Iraq).

Trọng tài VAR là người Singapore, Bin Jahari Muhammad Taqi Aljaafari. Ông Bin từng điều khiển trận bán kết giải U.23 châu Á 2018 và có quyết định khiến HLV Park Hang-seo tức giận vì đã cho U.23 Qatar được hưởng phạt đền dù cầu thủ U.23 Việt Nam không phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, đội U.23 Việt Nam sau đó đã thắng nghẹt thở U.23 Qatar ở loạt đá luân lưu để lọt vào trận chung kết và giành ngôi á quân U.23 châu Á 2018.

Giám sát trọng tài trận Việt Nam gặp đội Trung Quốc ngày 1.2 là người Hàn Quốc Jong Chun còn giám sát trọng tài VAR là ông Yugendera Naaidu (Malaysia).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.