Ông Park và tuyển Việt Nam đối đầu với dàn sao CLB Dortmund tại sân Mỹ Đình

17/10/2022 17:58 GMT+7

Ngày 17.10, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Next Media đã có cuộc làm việc với đại diện CLB hàng đầu nước Đức Borussia Dortmund về trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 30.11.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên sau cuộc làm việc tại trụ sở VFF (Hà Nội), ông Benedikt - Giám đốc thương mại và kinh doanh quốc tế Dortmund nhấn mạnh: “CLB Dortmund sẽ mang tới Việt Nam một đội hình mạnh nhất có thể, trong trận giao hữu vào tháng 11 tới đây. Đấy là điều chắc chắn. Thực tế ở thời điểm này, tôi chưa thể nói rõ chính xác cái tên nào sang Việt Nam.

Các đội tuyển quốc gia chưa công bố danh sách tập trung cho World Cup 2022. Do đó, tôi chưa thể nói chính xác đội hình sang Việt Nam được. Nhưng tôi chắc chắn lực lượng Borussia Dortmund sang đá giao hữu quốc tế với Việt Nam sẽ là mạnh nhất”.

CLB Dortmund (áo vàng) sắp đến Việt Nam

AFP

Ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media nói: “Dortmund là một trong hai CLB lớn nhất của Đức và nhóm đầu châu Âu hiện tại. Họ cũng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe. Cụ thể như khách sạn phải thuộc diện tốt nhất Hà Nội như Metropole, Capella. Lực lượng của Dortmund sang Việt Nam cũng gần 200 người, không chỉ là cầu tthủ mà còn là các đội ngũ chuyên gia”.

HLV Park Hang-seo đã nâng tầm bóng đá Việt Nam thế nào sau 5 năm gắn bó?

Việc được đối đầu với đối thủ cực mạnh như Borussia là cơ hội cọ xát vô cùng quý báu của đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2022 - giải đấu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đặt ra chỉ tiêu giành chức vô địch.

Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF Cao Văn Chóng nhấn mạnh: “Khi quyết định tham gia sự kiện trận đấu, bên cạnh yếu tố hợp tác thì VFF cũng đề cao yếu tố chuyên môn cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi cũng sớm nhận được sự đồng thuận của Ban huấn luyện, trong quá trình chọn điểm rơi về chuyên môn, lực lượng”.

VFF, Next Media và đại diện CLB Dortmund

HOÀNG QUÂN

Ông Benedikt - Giám đốc thương mại và kinh doanh quốc tế Dortmund kỳ vọng: “Dortmund có lượng cổ động viên đông đảo ở Việt Nam. Khi sang đất nước này, Dortmund muốn biết thêm về văn hóa, con người Việt Nam. Tôi hy vọng HLV trưởng Edin Terzic cùng các cầu thủ sẽ mở mang, tìm hiểu thêm về nơi này. Ngoài ra, Dortmund cũng chú trọng đào tạo cầu thủ trẻ. Những gương mặt nổi tiếng như Marco Reus, Pulisic đều từ Dortmund phát triển. Thông qua Next Media, chúng tôi hy vọng tạo mối quan hệ bền vững với VFF. Dortmund có thể tạo điều kiện để cầu thủ Việt Nam sang Đức tập luyện”.

Cũng tại cuộc họp, đại diện CLB Dortmund gửi lời mời đội tuyển quốc gia và các cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam sang tập huấn tại các trung tâm đào tạo, học viện của CLB, thi đấu giao hữu trong năm 2023. Theo kế hoạch, trong tuần tới, Ban tổ chức sẽ tổ chức họp báo chính thức công bố trận đấu và thời gian phát hành vé.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khán giá vào sân theo dõi và cổ vũ trận đấu giữa tuyển Việt Nam và CLB Dortmund, vé sẽ được phát hành dưới hình thức 80% trực tuyến và 20% trực tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.