Ông Phan Văn Mãi: 'Hiện có tình trạng trông chờ chỉ đạo'

06/01/2024 09:21 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận hiện có tình trạng trông chờ chỉ đạo và viện dẫn vào chỉ đạo của lãnh đạo để triển khai mà chưa chủ động nghiên cứu, tham mưu phương án.

Sáng 6.1, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị tập trung thảo luận cho 2 nhóm: kết quả năm 2023 và giải pháp trọng tâm của năm 2024.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM năm 2024 ‘vẫn đi trong cơn gió ngược’

Về kết quả năm 2023, ông Phan Văn Mãi đề nghị phân tích kết quả đạt được, hạn chế để rút ra bài học để khắc phục. Ông yêu cầu không kể lể thành tích, liệt kê công việc đã làm mà tập trung phân tích những trọng tâm để rút ra bài học, xác định trọng tâm, giải pháp đúng hơn cho năm 2024.

Trong đó, cần phân tích hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với vai trò điều hành của UBND TP.HCM, nhất là các đề án trong nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 11 của thành phố.

Ông Phan Văn Mãi: 'Hiện có tình trạng trông chờ chỉ đạo'- Ảnh 1.

Thường trực UBND TP.HCM điều hành hội nghị tổng kết kinh tế - xã hội năm 2023

NGUYỄN ANH

Cùng một vấn đề phải bàn tới bàn lui nhiều lần

Về hạn chế tồn tại nổi lên trong bộ máy hành chính TP.HCM của năm 2023, ông Phan Văn Mãi đề nghị phân tích khả năng hấp thụ vốn của thị trường, tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, tiến độ giải quyết công việc vẫn còn chậm, công tác phối hợp chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, còn tình trạng đùn đẩy, tâm lý chờ đợi chỉ đạo của cấp trên.

Sự phối hợp giữa các sở ngành trong tham mưu các vấn đề cho UBND TP.HCM vẫn còn văn bản chạy qua chạy lại, cùng một vấn đề phải bàn tới bàn lui nhiều lần.

"Hiện có tình trạng trông chờ chỉ đạo và viện dẫn vào chỉ đạo của lãnh đạo để triển khai mà chưa chủ động nghiên cứu, tham mưu phương án. Vấn đề này cần được mổ xẻ, và đây cũng sẽ là trọng tâm để siết chặt kỷ cương trong năm 2024", ông Mãi nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Mãi cũng nhìn nhận tỷ lệ đầu tư công và quy hoạch chưa đảm bảo, cải cách hành chính còn một số hạn chế. Khối lượng công việc ngày càng nhiều, độ khó tăng nhưng số lượng đội ngũ không tăng, thậm chí còn giảm nên cần cải cách, hiện đại hóa.

Về nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch TP.HCM đề nghị thảo luận về mục tiêu tổng quát, cách thức triển khai, giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 7,5 - 8%, đặc biệt là giải pháp trong quý 1/2024.

Ông Phan Văn Mãi: 'Hiện có tình trạng trông chờ chỉ đạo'- Ảnh 2.

Tăng trưởng GRDP năm 2023 của TP.HCM đạt 5,81%

NGỌC DƯƠNG

TP.HCM thu ngân sách hơn 446.500 tỉ đồng năm 2023

TP.HCM thu ngân sách hơn 446.500 tỉ đồng

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 446.545 tỉ đồng (đạt 95,07% dự toán), tăng trưởng GRDP 5,81%.

Ngoại trừ ngành kinh doanh bất động sản có mức tăng trưởng âm 6,38%, các ngành còn lại đều có mức tăng trưởng khá, nhất là 9 ngành dịch vụ cơ bản của TP.HCM. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 1,2 triệu tỉ đồng, tăng 9,6% so với năm 2022.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 43 tỉ USD, giảm 8,64% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 5,1%). Nhập khẩu dự ước đạt gần 57 tỉ USD, giảm 9,81% so với năm 2022 (cùng kỳ tăng 4,4%).

Ông Phan Văn Mãi: 'Hiện có tình trạng trông chờ chỉ đạo'- Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023

THÀNH NHÂN

TP.HCM đạt được nhiều thành tựu về chuyển đổi số như là địa phương duy nhất cả nước được trao giải thưởng ASOCIO 2023 cho hạng mục Chính quyền số xuất sắc năm 2023 tại Hàn Quốc, top 5 địa phương cả nước dẫn đầu về chuyển đổi số.

Tổng số vốn đã giải ngân hơn 43.000 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 63% so với tổng số vốn được giao là hơn 68.634 tỉ đồng. Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt tiến độ chung, tuy nhiên tổng số vốn được giao giải ngân là gấp đôi so với năm 2022.

Ngoài ra, TP.HCM giải quyết việc làm cho hơn 315.000 người (đạt 105% kế hoạch), tỷ lệ thất nghiệp đô thị là 3,9%. Đến cuối năm 2023, thành phố cũng chỉ còn 8.293 hộ nghèo và 14.574 hộ cận nghèo, hoàn thành chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững trước thời hạn 2 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.