Ông Phan Văn Mãi: 'Hôm nay nhận báo cáo vướng mắc, ngày mai họp gỡ ngay'

01/08/2024 17:07 GMT+7

"Thường trực UBND TP.HCM kiểm tra công trường. Ngày hôm nay nhận được báo cáo vướng mắc thì ngày mai họp gỡ ngay chứ không có chờ", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói.

Yêu cầu trên được ông Phan Văn Mãi nêu ra tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 7.2024 của UBND TP.HCM khi đề cập đến công tác giải ngân đầu tư công.

Năm 2024, UBND TP.HCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công 79.263 tỉ đồng. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước TP.HCM đến ngày 26.7, TP.HCM đã giải ngân hơn 11.800 tỉ đồng, đạt 15% số vốn được giao.

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh thúc đẩy đầu tư công cùng với tiêu dùng và xuất nhập khẩu là 3 động lực chính để TP.HCM hướng đến mục tiêu tăng trưởng từ 7,5% trở lên. Bên cạnh đó, địa phương cũng nỗ lực thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách theo pháp luật được giao.

Riêng đầu tư công, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở ngành, quận huyện, chủ đầu tư theo dõi tiến độ hằng ngày, thống kê hằng tuần để đôn đốc, tháo gỡ. "Vừa rồi có 2 dự án nguy cơ chậm tiến độ là rạch Xuyên Tâm và bờ bắc Kênh Đôi. Tôi trực tiếp tháo gỡ, đến nay cơ bản có thể giải ngân được trong năm 2024. Khi áp dụng luật Đất đai 2024, chi phí bồi thường tăng lên trên 10.000 tỉ đồng", ông Mãi chia sẻ.

Ông Phan Văn Mãi: 'Hôm nay nhận báo cáo vướng mắc, ngày mai họp gỡ ngay'- Ảnh 1.

Chủ tịch Phan Văn Mãi điều hành phiên họp thường kỳ tháng 7.2024 của UBND TP.HCM diễn ra chiều 1.8

TTBC TP.HCM

Với khối lượng chưa giải ngân, Chủ tịch TP.HCM cho biết trung bình mỗi tháng phải giải ngân 10.000 tỉ đồng. Dù điểm rơi của các dự án bồi thường và dự án mới thường vào quý 4/2024 nhưng nếu không theo dõi sát sao sẽ khó đạt tỷ lệ giải ngân 95%.

Theo đó, Sở KH-ĐT và Văn phòng UBND TP.HCM được giao nhiệm vụ theo dõi, đề xuất chỉ đạo kịp thời. "Thường trực UBND TP.HCM trực tiếp đi công trường, có vướng mắc là tháo gỡ ngay. Ngày hôm nay nhận được báo cáo vướng mắc thì ngày mai họp gỡ ngay chứ không có chờ", ông Mãi yêu cầu.

Lãnh đạo TP.HCM cũng đề nghị các sở tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ưu tiên các dự án mở rộng để dòng vốn đi ngay vào nền kinh tế.

Nhiều việc vẫn chậm vì lấy ý kiến lòng vòng

Theo số liệu từ Cục Thống kê TP.HCM, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 7 tháng ước thực hiện gần 309.000 tỉ đồng, đạt 64% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP.HCM tiếp tục duy trì đà hồi phục so với cùng kỳ ở cả 3 chỉ số: sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,6%, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 13,4% và chỉ số tồn kho giảm 17,8%. Các lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, lữ hành, lưu trú, vận tải hàng hóa và hành khách đều tăng so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,23% so với tháng trước.

Ông Phan Văn Mãi: 'Hôm nay nhận báo cáo vướng mắc, ngày mai họp gỡ ngay'- Ảnh 2.

TS Trương Minh Huy Vũ, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

TTBC TP.HCM

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho biết các chỉ số đã cho thấy nền kinh tế TP.HCM đang phục hồi, nhưng vẫn còn nhiều thách thức.

Để đạt được mức tăng trưởng 7,5%, TS Vũ cho rằng TP.HCM cần phải nỗ lực nhiều hơn trong 2 quý còn lại, ưu tiên giải quyết các điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, hấp thụ vốn, thúc đẩy xuất nhập khẩu cùng nhiều vấn đề khác.

Nhìn lại 7 tháng đầu năm 2024, Chủ tịch Phan Văn Mãi đánh giá nhiều nhiệm vụ chưa được các sở, ngành hoàn thành theo tiến độ đề ra như giải pháp thúc đẩy kinh tế số, xây dựng nhà ở xã hội, chuyển đổi nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, xây dựng công viên.

"TP.HCM đã đề ra các mốc thời gian cho công việc nhưng sở này lấy ý kiến sở khác, mọi việc vẫn trôi đi. Chúng ta phải siết chặt kỷ cương trong công việc, đầu tiên là thành viên UBND TPHCM, người đứng đầu các sở, ngành", ông Mãi lưu ý, đồng thời giao Văn phòng UBND TP.HCM có văn bản nhắc nhở, nếu đơn vị nào tái diễn thì sẽ phê bình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.