Ông Putin cáo buộc Mỹ, EU làm quan hệ với Nga 'xấu đi nghiêm trọng'

06/04/2023 08:50 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với đại sứ mới của Mỹ và EU rằng các bên này phải chịu trách nhiệm về việc quan hệ với Moscow đã xấu đi nghiêm trọng từ khi xung đột Ukraine bùng nổ.

Ông Putin cáo buộc Mỹ, EU làm quan hệ với Nga 'xấu đi nghiêm trọng' - Ảnh 1.

Tổng thống Putin trong lễ trình quốc thư của các đại sứ mới tại Nga ngày 5.4

REUTERS

Các đại sứ của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) nằm trong số 17 người trình quốc thư cho ông Putin để chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tại Nga, trong một buổi lễ được truyền hình trực tiếp từ Điện Kremlin ngày 5.4, theo Reuters.

Ông Putin nói với tân đại sứ Mỹ Lynne Tracy rằng việc Washington ủng hộ cuộc cách mạng ở Ukraine vào năm 2014 đã dẫn đến xung đột hiện tại giữa Nga và nước láng giềng. Theo tổng thống Nga, quan hệ giữa Moscow và Washington đang lâm vào "khủng hoảng sâu sắc" do "cách tiếp cận khác nhau về cơ bản đối với việc thiết lập trật tự thế giới hiện đại".

Ông Putin cáo buộc Mỹ, EU làm quan hệ với Nga 'xấu đi nghiêm trọng'

"Bà đại sứ, tôi biết bà có thể không đồng ý, nhưng tôi không thể không nói rằng việc Mỹ sử dụng các công cụ để hỗ trợ cho cái gọi là 'cách mạng màu', hỗ trợ cuộc đảo chính ở Kyiv vào năm 2014, cuối cùng đã dẫn đến cuộc khủng hoảng Ukraine ngày nay", Reuters dẫn lời ông Putin.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow cần duy trì quan hệ với Washington mặc dù việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine có nghĩa là "chúng ta đang thực sự ở trong giai đoạn nóng của cuộc chiến". Ông Lavrov nói với truyền hình nhà nước rằng Nga vẫn chưa hết hy vọng Mỹ "sẽ tỉnh táo lại (và) sẽ khôi phục một số hình thức đối thoại".

Trong cuộc nổi dậy "Euromaidan" năm 2014 ở Kyiv, nhà lãnh đạo được cho là thân Nga, Viktor Yanukovych, đã bị lật đổ. Sau đó, Nga đơn phương tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và ủng hộ các nhóm ly khai có vũ trang giành quyền kiểm soát lãnh thổ ở miền đông Ukraine.

Ông Putin cũng có những lời lẽ tương tự với đại sứ mới của EU, Roland Galharague, nói rằng "Liên minh Châu Âu đã bắt đầu một cuộc đối đầu địa chính trị với Nga" khiến quan hệ "xấu đi nghiêm trọng", theo hãng tin TASS. Song người đứng đầu Điện Kremlin bày tỏ hy vọng quan hệ giữa Moscow và Brussels sẽ được cải thiện.

"Tôi muốn bày tỏ hy vọng rằng tất cả các hành động gây thiệt hại cho quan hệ của chúng ta dù sao vẫn sẽ là quá khứ và chúng tôi sẽ làm mọi cách để xây dựng quan hệ theo cách phù hợp cho Nga và cho nền kinh tế của các quốc gia thành viên EU. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng rằng tinh thần hợp tác với nhau sẽ chiếm ưu thế theo thời gian", TASS dẫn lời tổng thống Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 405, châu Âu thay đổi địa chính trị lớn; Mỹ thêm vũ khí cho Ukraine

Trong phát biểu mở đầu lễ trình quốc thư, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng hợp tác trên tinh thần xây dựng với mọi quốc gia và sẽ không tự cô lập mình.

Nhà lãnh đạo cũng kêu gọi Đan Mạch ủng hộ đề xuất của Nga về việc thành lập một ủy ban quốc tế độc lập để điều tra vụ nổ làm vỡ đường ống Nord Stream đưa khí đốt từ Nga đến Đức thông qua biển Baltic. Sự việc diễn ra vào tháng 9 năm ngoái nhưng các nhà điều tra đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây vốn đã rất căng thẳng trước khi Moscow tiến hành hoạt động mà họ gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, nhưng kể từ đó thậm chí còn căng thẳng hơn.

Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, một đồng minh thân cận của ông Putin, nói với hãng tin TASS hôm 5.4 rằng "với sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh, Kyiv đang tăng cường hoạt động khủng bố" tại 4 tỉnh của Ukraine mà Moscow đã đơn phương sáp nhập vào năm ngoái. Phương Tây đã lên án việc sáp nhập này, bao gồm trường hợp Crimea năm 2014.

Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc phương Tây tìm cách chia rẽ Nga và Trung Quốc

Trong khi đó, cũng trong ngày 5.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm chính thức tại Ba Lan, một trong những nước ủng hộ Kyiv nhiệt thành nhất. Phát biểu tại một quảng trường ở Warsaw, ông Zelensky cho biết Ba Lan sẽ trợ giúp thành lập một liên minh các nước phương Tây cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine, tương tự liên minh cung cấp xe tăng mà Warsaw đã vận động xây dựng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.