Ông Putin dự lễ duyệt binh mừng chiến thắng trước cuộc bỏ phiếu lịch sử

25/06/2020 07:32 GMT+7

Nga cuối cùng đã tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng hôm 24.6 tại Quảng trường Đỏ sau khi hoãn lễ kỷ niệm này từ ngày 9.5 vì đại dịch Covid-19.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng hôm 24.6 tại Quảng trường Đỏ trước khi nước Nga tổ chức cuộc bỏ phiếu có thể giúp ông kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2036.
Lễ duyệt binh này thường diễn ra ngày 9.5, nhưng đã bị hoãn vì dịch Covid-19.

Khung cảnh lễ duyệt binh mừng chiến thắng ngày 24.6 của Nga tại Quảng trường Đỏ sau hơn 1 tháng bị hoãn vì dịch Covid-19.

Reuters

Nhiều ý kiến chỉ trích việc tổ chức lại lễ duyệt binh vào ngày 24.6 là vô trách nhiệm vì dịch Covid-19 chưa suy yếu tại Nga.
Điện Kremlin khẳng định dù mỗi ngày Nga vẫn ghi nhận thêm hàng ngàn ca Covid-19 mới, đặc biệt tại thủ đô Moscow, thì dịch Covid-19 vẫn đang dần suy yếu, và mọi biết pháp phòng ngừa đã được thực hiện.
Theo đài RT, có khoảng 13.000 binh sĩ của Nga và 12 quốc gia tham gia lễ duyệt binh lần này. Bên cạnh đó còn có 234 xe quân sự và 75 máy bay các loại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.