Ông Putin nói Mỹ muốn 'bẫy' Nga vào thế phải động binh

02/02/2022 13:15 GMT+7

Ngày 1.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây phớt lờ các quan ngại an ninh của Nga và cố tình tạo ra kịch bản nhằm lừa Nga rơi vào tình huống xung đột quân sự .

Trong các phát biểu trực tiếp đầu tiên về khủng hoảng với Ukraine trong gần 6 tuần qua, ông Putin không có dấu hiệu lùi bước, giữ nguyên những yêu cầu an ninh bị các nước phương Tây xem là lý do tiềm năng để tiến hành tấn công Ukraine.

Nga yêu cầu NATO không mở rộng thêm, không cho phép Ukraine gia nhập liên minh này, rút quân đội và vũ khí của NATO khỏi các nước phía đông châu Âu.

Ông Putin cho rằng quan tâm chính của Mỹ không phải là an ninh Ukraine, mà là ngăn chặn Nga:

“Đó chính là vấn đề. Trong bối cảnh này, Ukraine chỉ là công cụ để đạt mục tiêu này. Có nhiều cách để đạt được điều đó: kéo chúng ta vào một xung đột quân sự và khiến các đồng minh châu Âu trừng phạt chúng ta bằng các biện pháp cứng rắn Mỹ đề cập hôm nay”.

Ông Biden cảnh báo sẽ cấm vận trực tiếp ông Putin nếu Nga tấn công Ukraine

Đã có hơn 100.000 binh sĩ Nga tập trung tại biên giới với Ukraine, khiến phương Tây lo ngại Moscow đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng.

Nga bác bỏ cáo buộc này nhưng cho biết có thể có hành động quân sự nếu các yêu cầu an ninh không được đáp ứng.

Hiện tại nhiều nước phương Tây đã thể hiện sự ủng hộ Ukraine. Ngày 1.2, Thủ tướng Anh Boris Johnson gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Kiev, cáo buộc ông Putin “chĩa súng vào đầu Ukraine” để yêu cầu thay đổi cấu trúc an ninh ở châu Âu.

Ông Johnson cũng cảnh báo bất cứ cuộc tấn công nào của Nga cũng sẽ dẫn đến thảm họa quân sự và nhân đạo:

“Hiện có 200.000 đàn ông và phụ nữ sẵn sàng tham chiến ở Ukraine, họ sẽ chống trả một cách vô cùng khốc liệt và đẫm máu. Tôi nghĩ các bậc cha mẹ, những người mẹ ở Nga nên suy ngẫm về thực tế đó và tôi rất hy vọng rằng Tổng thống Putin sẽ lùi bước trước kế hoạch xung đột và chúng tôi sẽ đối thoại”.

Ông Zelenskiy trước đó đã liên tục gạt đi viễn cảnh sắp xảy ra chiến tranh. Ngày 1.2, ông cũng ký sắc lệnh tăng cường 100.000 binh sĩ trong vòng 3 năm.

Ông cũng thúc giục các chính trị gia bình tĩnh và tránh hoảng loạn, khẳng định điều động binh sĩ “không phải vì sẽ sớm có chiến tranh, nhưng để sớm có hòa bình ở Ukraine trong tương lai”.

Tổng thống Ukraine bất bình kêu gọi phương Tây đừng tạo "hoảng loạn"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.