Tổng thống Putin ra tuyên bố mới về căng thẳng Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
02/02/2022 07:27 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố rằng lợi ích của tất cả các bên phải được xem xét, trong đó có mối quan tâm về an ninh của Moscow, để tránh làm leo thang căng thẳng liên quan Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban ở Moscow vào ngày 1.2

AFP

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo với Thủ tướng Hungary Viktor Orban ở Moscow vào ngày 1.2, theo Đài NHK.

Ông Putin cho hay Nga đang phân tích việc Mỹ từ chối xem xét những yêu cầu của Nga về đảm bảo an ninh, trong đó có yêu cầu NATO dừng mở rộng về phía đông. Ông Putin nói rằng rõ ràng Washington xem thường những mối quan tâm cơ bản của Moscow trong việc phản hồi các yêu cầu.

Ông Putin cáo buộc Mỹ muốn 'bẫy' Nga tham chiến

Tổng thống Putin còn khẳng định Ukraine có ý định lấy lại bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập trong năm 2014. “Chúng ta hãy tưởng tượng Ukraine là một thành viên NATO và bắt đầu những chiến dịch quân sự này. Liệu chúng tôi có được cho là sẽ tiến hành cuộc chiến tranh với khối NATO không? Có ai nghĩ như thế không? Rõ ràng là không”, Tổng thống Putin phát biểu tại cuộc họp báo.

Cũng theo Tổng thống Putin, ưu tiên chính của Mỹ là kiềm chế sự phát triển của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho hay ông hy vọng đối thoại với Washington và những bên khác về Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra.

Căng thẳng leo thang sau khi Nga và phương Tây không đạt được đột phá nào sau 4 cuộc đối thoại trong thời gian gần đây. Phương Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo nếu Nga tiến hành cuộc tấn công nhắm vào Ukraine, giữa lúc hơn 100.000 binh sĩ Nga được cho là đang đóng trú gần biên giới Ukraine.

Xem lính dự bị Ukraine luyện tập, không có súng thì dùng súng gỗ

Moscow đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine, khẳng định không đe dọa bất kỳ ai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.